| Hotline: 0983.970.780

Sợ bị kiểm dịch, thanh niên đâm gãy tay thiếu úy công an

Thứ Hai 13/04/2020 , 16:57 (GMT+7)

Sợ bị kiểm tra tại chốt kiểm dịch, nam thanh ở xã Hữu Bằng, Kiến Thụy (Hải Phòng) đã lao thẳng xe máy vào lực lượng chức năng khiến thiếu úy công an gãy tay.

Ngô Văn Tuân và chiếc xe đâm gãy tay Thiếu úy Đặng Chí Trung. Ảnh: Đinh Mười.

Ngô Văn Tuân và chiếc xe đâm gãy tay Thiếu úy Đặng Chí Trung. Ảnh: Đinh Mười.

Chiều 13/4, nguồn tin của NNVN cho biết, cơ quan chức năng huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Tuân, sinh năm 1998, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy về tội “Cố ý gây thương tích”.

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 23h ngày 10/4, đối tượng Tuân điều khiển xe mô tô Yamaha 150cc, màu đỏ-trắng BKS 15F1-319.88 theo hướng từ xã Đông Phương về thị trấn Núi Đối (huyện Kiến Thụy), trên xe chở theo chị Phạm Thị Ngọc Bích, sinh năm 2003, trú tại thôn Văn Hòa, cùng xã Hữu Bằng. Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 đóng tại cầu vượt Việt Hàn thuộc thôn Đức Phong, xã Đại Đồng thì Tuân được lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra y tế.

Thay vì dừng lại hợp tác theo quy định, Tuân đã rồ ga đâm thẳng về phía lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ khiến Thiếu úy Đặng Trí Chung - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Kiến Thụy bị gãy tay phải nhập viện. Còn Tuân và Bích điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy ra danh tính của Tuân và Bích. Tại cơ quan công an, Tuân đã khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, trước khi xảy ra sự việc, Tuân có uống rượu và lúc đi không mang giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe nên lo sợ đã đâm thẳng xe vào chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ vì nghĩ rằng chiến sĩ này sẽ tránh.

Hiện tại, cơ quan chức năng huyện Kiến Thụy đang hoàn thiện các thủ tục để xử lí theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.