| Hotline: 0983.970.780

Dịch Covid-19 sáng 18/4:

Số ca tử vong tại Hoa Kỳ vượt 37.000

Thứ Bảy 18/04/2020 , 07:57 (GMT+7)

Số ca tử vong tại Mỹ tăng thêm 2.516, nâng tổng số người chết lên 37.135, với nhiều tiểu bang chưa báo cáo.

Thi thể bệnh nhân Covid-19 được vận chuyển bên ngoài một bệnh viện tại New York. Ảnh: Reuters.

Thi thể bệnh nhân Covid-19 được vận chuyển bên ngoài một bệnh viện tại New York. Ảnh: Reuters.

Số người tử vong hàng ngày ở Mỹ tiếp tục tăng kỉ lục chưa có dấu hiệu chậm lại trong các ngày gần đây.

Các trường hợp xác nhận nhiễm virus Corona của Hoa Kỳ cũng lên tới 709.201, tăng khoảng 32.000 vào 16/4.

Số trường hợp mới được báo cáo tăng trong ba ngày liên tiếp và là mức cao nhất sau mốc kỷ lục 35.715 được xác nhận hôm 10/4.

Các bệnh nhiễm vi rút và tử vong không đồng đều ở các khu vực trên cả nước, với những nơi đông dân hơn như New York chiếm gần một nửa tổng số ca tử vong ở Hoa Kỳ.

Mặc dù vậy, một số bang dự kiến sẽ công bố thời gian biểu để xóa bỏ những hạn chế đang áp dụng trong nỗ lực kìm chế virus.

Các sắc lệnh yêu cầu ở tại nhà của 42 tiểu bang khiến các doanh nghiệp bị đóng cửa, làm gián đoạn cuộc sống và làm suy thoái nền kinh tế. Ở nhiều bang, thậm chí có người biểu tình kêu gọi các thống đốc suy nghĩ lại về những hạn chế.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.