| Hotline: 0983.970.780

Số nạn nhân động đất Nam Á đã tăng lên 300 người

Thứ Ba 27/10/2015 , 08:09 (GMT+7)

Tâm chấn của trận động đất mạnh cực mạnh dưới độ sâu khoảng 213km đã làm rung chuyển khu vực miền Bắc Afghanistan, nhưng thiệt hại về người đến thời điểm này lại chiếm phần nhiều ở Pakistan.

Liên hợp quốc, ngày 26/10, đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Afghanistan và Pakistan, những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận động đất mạnh 7,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực Nam Á cùng ngày. Trong khi đó, những số liệu thống kê mới nhất cho thấy số người thiệt mạng do trận động đất này đã lên tới ít nhất 300 người cùng khoảng 2.000 người bị thương, theo BBC.

Hiện thông tin về số người thiệt mạng do trận động đất tại Nam Á có nhiều khác biệt giữa các hãng thông tấn quốc tế. Hãng tin TASS của Nga dẫn thống kê mới nhất cho biết số người thiệt mạng do trận động đất này đã lên tới 220 người, trong đó tại Pakistan là 140 người, còn tại Afghanistan là 80 người.

Con số nạn nhân tăng lên liên tục sau các cập nhật chủ yếu tại Pakistan. Riêng tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã xác định được 179 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương.

Một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Afghanistan hứng chịu động đất đang bị lực lượng Taliban kiểm soát nên chưa thể xác định được số người thương vong.

Địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người là tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan khi có tới 130 người thiệt mạng. Ngoài ra, trận động đất còn khiến hơn 1.000 người tại Pakistan và hơn 200 người tại Afghanistan bị thương. Trong khi đó, hãng Reuters đưa tin số người thiệt mạng tại Pakistan đã lên tới 167 người và tại Afghanistan là 52 người. Còn hãng tin Tân hoa của Trung Quốc dẫn số liệu từ truyền thông địa phương cho biết riêng số người thiệt mạng tại Pakistan đã lên tới hơn 220 người, trong đó tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa là 181 người.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ông Stephan Dujarric cho biết: “Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nếu như nhận được yêu cầu” từ phía Afghanistan và Pakistan. Các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng các yêu cầu này.

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đề nghị giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Pakistan. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Pervez Rasheed đã cám ơn lời đề nghị của phía Ấn Độ song cho biết Pakistan hiện chưa cần tới sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Ông Rasheed khẳng định Pakistan có đủ nguồn lực cần thiết để tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo quan chức này, các lực lượng dân sự và quân sự của Pakistan đang nỗ lực hết sức để tới được các khu vực chịu thiệt hại sau trận động đất.


Người bị thương nằm tạm bợ ngoài trời do thiếu thốn về cơ sở y tế ở khu vực

Tại Pakistan, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng được triển khai và Chính phủ nước này cũng đã lên kế hoạch nhằm hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất. Bộ trưởng Thông tin Pakistan Pervez Rasheed cho biết Thủ tướng Nawaz Sharif đang ở thăm Anh đã quyết định cắt ngắn lịch trình về nước ngay trong sáng 27/10 để trực tiếp chỉ đạo chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Theo các chuyên gia, do tâm chấn nằm ở độ sâu hơn 200 km nên thiệt hại do động đất gây ra sẽ trải rộng chứ không chỉ tập trung ở một khu vực thảm họa. Bên cạnh đó, tình trạng lở đất cũng sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Chiều 26/10, một trận động đất mạnh cực mạnh đã làm rung chuyển khu vực miền Bắc Afghanistan cùng nhiều khu vực ở quốc gia láng giềng Pakistan. Tâm chấn của trận động đất, xảy ra lúc 16 giờ 9 phút (giờ Việt Nam), nằm ở Alaqahdari-ye Kiran wa Munjan, miền Bắc Afghanistan, cách thủ đô Kabul 254 km về phía Đông Bắc, với độ sâu khoảng 213 km. Vị trí này nằm cách vài trăm km so với trận động đất mạnh 7,7 độ Richter, xảy ra hồi tháng 10/2005, làm hơn 75.000 người thiệt mạng.

Tổng hợp

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất