| Hotline: 0983.970.780

Sổ tay: Bắt nông dân... gánh lỗ?

Thứ Hai 15/12/2008 , 07:45 (GMT+7)

Chuyện giá thế giới giảm mạnh, trong khi giá trong nước cứ giảm nhỏ giọt, lâu nay cứ ngỡ chỉ có ở lĩnh vực xăng dầu. Nhưng ở trong ngành nông nghiệp, cũng đang tồn tại cái nghịch lý này.

Nghịch lý trước hết là ở lĩnh vực phân bón. Đến giữa tháng 12 này, giá urê thế giới chỉ còn 200 USD/tấn, DAP còn 500 USD/tấn, SA còn 145 USD/tấn. Nếu nhập về Việt Nam giá tương ứng sẽ là urê 3.500 đ/kg, DAP và kali khoảng 8.500 đ/kg. Thế nhưng, giá urê ở nước ta hiện đang được bán tới 5.300 đ/kg, kali 10.000 đ/kg, DAP từ 10.000-13.000 đ/kg. Như vậy, so với mặt bằng giá chung của thế giới, nông dân Việt Nam đang phải mua giá giá phân bón ở mức cao hơn khá nhiều.

Phân ế, nhưng nhiều DN vẫn chưa chịu giảm giá bán trong nước xuống ngang với giá thế giới. Cái lý lẽ mà họ đưa ra là trước đây đã lỡ nhập phân về với giá cao nên không thể giảm mạnh giá bán xuống. Họ chờ đến khi nào bán hết những lô hàng lỡ nhập, hiện đang tồn kho, thì mới tính đến chuyện bán phân với giá thấp.

Trong ngành thức ăn thuỷ sản, cũng đang tồn tại một nghịch lý tương tự. Thức ăn thuỷ sản hiện cũng bán rất chậm vì giá cao, trong khi giá cá tra lại đang thấp, khiến cho nhiều nông dân tạm ngưng nuôi. Bởi thế mới đây, tại một hội nghị về nuôi cá tra ở ĐBSCL, lãnh đạo Bộ NN- PTNT và nhiều DN chế biến xuất khẩu cá tra đã kêu gọi các nhà sản xuất thức ăn nên giảm ngay giá các loại thức ăn cho cá tra, vì giá các loại nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trên thế giới hiện đã giảm rất mạnh.

Trong khi đó, giá nhiều loại thức ăn thuỷ sản bán ở ĐBSCL vẫn chỉ giảm giá một cách rất nhỏ giọt. Một số nhà sản xuất thức ăn đã sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi này. Nhưng DN sản xuất thức ăn chăn nuôi khác lại vẫn lắc đầu, với lý do rằng họ đã lỡ nhập nguyên liệu với giá cao nên chưa thể giảm giá bán vào lúc này vì sợ bị lỗ.

Nhập quá nhiều phân bón, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi lúc giá đang quá cao, để rồi bây giờ bị lỗ lớn, là lỗi của chính các DN. Thế nhưng, với việc kìm giá hoặc giảm giá bán trong nước một cách nhỏ giọt, xem ra, nhiều DN lại đang muốn đẩy bớt phần lớn cái lỗ ấy sang vai của nông dân.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất