| Hotline: 0983.970.780

Sở TT-TT Lào Cai có Giám đốc mới

Thứ Tư 05/12/2018 , 08:45 (GMT+7)

Chiều 04/12, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Tân Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Lào Cai (bìa trái)

Theo Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, kể từ ngày 1/12/2018, ông Vương Trinh Quốc (SN 1976), Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Giám đốc Sở TT-TT, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận những đóng góp, thành tích của ông Vương Trinh Quốc trong thời gian công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai. Đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Vương Trinh Quốc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tham nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là tham mưu cho UBND tỉnh thúc đẩy sự phát triển của ngành TT-TT trên địa bàn tỉnh, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công đô thị thông minh, chính phủ điện tử, góp phần đưa Lào Cai trở thành điểm sáng của khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.