| Hotline: 0983.970.780

Sóc Trăng: Bộ Công an khám xét nhà đại gia xăng dầu Trịnh Sướng

Thứ Hai 03/06/2019 , 10:13 (GMT+7)

Sau 2 ngày kiểm tra khám xét, đến chiều 2/6, lực lượng làm nhiệm vụ đã lên xe rời kho xăng của ông Trịnh Sướng.

Sáng 3/6, ông Đặng Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) xác nhận, Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an tổ chức khám xét kho xăng dầu của Cty TNHH Mỹ Hưng do ông Trịnh Sướng nằm trên bịa bàn huyện.

Cụ thể, sau 2 ngày kiểm tra khám xét, đến chiều 2/6, lực lượng làm nhiệm vụ đã lên xe rời kho xăng của ông Trịnh Sướng. Trước cổng rào của kho xăng đã mở, xe chở nhiên liệu liên tục ra, vào.

Chiều 2/6, xe nhiên liệu ra vào tại kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng đã hoạt động trở lại.

Theo đó, ngày 31/5 Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng lực lượng từ Bộ Công an tổ chức khám xét kho xăng dầu của Cty TNHH Mỹ Hưng do ông Trịnh Sướng, 50 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) làm chủ.

Được biết, lệnh khám được triển khai từ tối 30/5, song khi đọc lệnh khám xét, ông Sướng bị tăng huyết áp và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng.

Trước đó, vào năm 2015, một Cty thuộc hệ thống xăng dầu của ông Sướng bị phạt 50 triệu đồng vì "Mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối".

Vụ việc được cho là có liên quan đến 2 triệu lít xăng A92 trị giá trên 40 tỉ đồng do một Cty trong hệ thống của ông Sướng mua trái quy định từ một doanh nghiệp ở TP.HCM.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.