Một dòng sông ô nhiễm nặng
Theo số liệu điều tra của Sở Tài nguyên-Môi trường Sóc Trăng, TP Sóc Trăng có trên 8.000 mét cống rãnh, thoát nước trong nội ô. Nhưng các hệ thống thoát nước đều không qua hệ thống xử lý trước khi thải ra sông. Kết quả phân tích cho thấy nước ở nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng từ 100-400 lần so với tiêu chuẩn cho phép.
Nếu đi dọc theo tuyến kinh tám mét, kinh 3/2, kinh xáng Sà Lang thuộc 2 phường 7&2, TP Sóc Trăng ai cũng phải nín thở và bịt khẩu trang, vì mùi hôi thối xông lên nồng nặc, dưới kinh có nhiều loài cá ngộ độc chết nổi lênh đênh, nhà cửa ven kinh phải đóng cửa suốt ngày đêm, vì mùi hôi bốc từ dòng sông. Đó là hậu quả của nước thải của các nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu ở Sóc Trăng.
Theo Sở Tài nguyên Môi trường Sóc Trăng: Có quá nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản thải nước thải ra ngoài hệ thống kinh, rạch vượt giới hạn cho phép từ 10-58 lần so với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Như nước thải tại cống thoát nước Công ty Stapimex với kết quả thử nghiệm là BOD vượt tiêu chuẩn cho phép 22 lần, COD vượt 13,2 lần, COLIFORM vượt 1.000 lần, tổng P vượt 19,8 lần; còn Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Khánh Lợi: BOD vượt 58 lần, COD vượt 41,5 lần, COLIFORM vượt 930 lần… Từ năm 2007 đến nay các ngành chức năng ở Sóc Trăng liên tục kiểm tra định kỳ và đột xuất của 23 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn T.P Sóc Trăng thấy tất cả đều vi phạm Luật Bảo vệ môi trường ở nhiều mức độ khác nhau và nhiều nhất là xả nước thải có chứa chất ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép hàng chục lần.
Rất tiếc cho đến nay, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các thành phố, thị xã ở Sóc Trăng vẫn chưa được các nhà quy hoạch đô thị để mắt tới. Qua đây mới thấy ô nhiễm môi trường đã trở thành nỗi bức xúc nhiều năm của người dân trong khi chính quyền các cấp chưa làm tròn trách nhiệm việc khống chế ô nhiễm và khắc phục ô nhiễm. Hậu quả chất lượng môi trường sống đang đi xuống rất nhanh; buồn thay, TP Sóc Trăng đã là đô thị loại 3 nhưng lại là nơi ô nhiễm môi trường vào loại bậc nhất.