| Hotline: 0983.970.780

Sốc vì cá lồng nuôi sắp đến ngày thu hoạch chết hàng loạt, mất tiền tỷ

Thứ Sáu 11/11/2016 , 09:49 (GMT+7)

Nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên đầm Cầu Hai rơi vào cảnh trắng tay vì nhiều tấn cá nuôi lồng sắp đến kỳ thu hoạch bỗng dưng chết hàng loạt. 

19-53-15_nh-1
Người dân lâm cảnh trắng tay khi cá lồng đột ngột chết hàng loạt
 

Những ngày qua, người nuôi cá lồng trên đầm Cầu Hai (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) ‘khóc ròng’ khi chứng kiến hàng chục tấn cá đặc sản dự tính bán vào dịp Tết Nguyên đán bỗng nhiên chết hàng loạt. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 500 lồng nuôi với khoảng 7 tấn cá nuôi lồng bị chết, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/11, người nuôi cá lồng trên đầm Cầu Hai ở các thôn Hiền An 1, Hiền An 2, và Hiền Hòa thuộc xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) phát hiện tình trạng cá nuôi lồng đồng loạt chết, bắt đầu ở vài hộ sau đó đến hàng trăm hộ nuôi khác

Các loại cá chết gồm 3 loại cá đặc sản là cá hồng, cá mú và cá vẩu. Số cá này đã nuôi được gần 1 năm và sắp đạt trọng lượng thu hoạch, dự kiến bán vào dịp tết Nguyên Đán với giá khoảng trên 200 ngàn đồng/kg. Theo người dân nuôi cá lồng tại đầm Cầu Hai, cá chết những ngày qua chủ yếu là cá vẩu sắp cho thu hoạch, mỗi con nặng khoảng 0,5 kg đến hơn 1kg. Còn những loại cá khác và cá vẩu nhỏ được nuôi cùng 1 lồng nhưng không xảy ra hiện tượng chết như vậy.

19-53-15_nh-2
Cá chết chủ yếu là cá vẩu sắp thu hoạch
 

Ông Trần Hùng (52 tuổi, trưởng thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền) cho biết: Toàn thôn Hiền An có 40 hộ nuôi với tổng số 309 lồng cá. Riêng giống cá vẩu loại trưởng thành chết nhiều nhất, cá vẩu loại nhỏ và các loại cá khác không ảnh hưởng.

“Nhà tôi có 1.200 con cá vẩu bị chết trong tổng số 34 lồng (5000 con), cá nuôi bằng thức ăn tạp gồm nhiều loại cá nhỏ, mua từ biển về với giá 13 ngàn/kg. Mỗi ngày 34 lồng cá ăn hết hơn 150kg cá tạp, sắp đến ngày xuất bán thì chúng đột ngột chết như vậy.”, ông Hùng xuýt xoa.

Hiện tại người nuôi phải lặn xuống hồ vớt những con cá lờ đờ bán với giá dưới 70 ngàn/kg để giảm bớt phần nào thiệt hại, nhưng tình hình tiêu thụ rất khó khăn.

Ngày sau khi nhận thông tin, cơ quan chuyên trách của ngành Nông nghiệp – phát triển nông thôn, Tài nguyên – môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khẩn trương kiểm tra, thu thập mẫu nước cá nuôi lồng trên đầm Cầu Hai để gửi ra các đơn vị chuyên trách ở trung ương để kiểm nghiệm, kết quả kiểm nghiệm sẽ có trong những ngày tới. UBND xã Vinh Hiền đã kiến nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc, có chính sách hỗ trợ cho người nuôi bị thiệt hại lớn.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm