| Hotline: 0983.970.780

Sốc với công văn “đẩy mạnh sử dụng, tiêu thụ” bia của chủ tịch huyện

Thứ Tư 27/08/2014 , 17:11 (GMT+7)

Trên trang thông tin điện tử của Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang đăng tải công văn đề nghị các xã, phòng, ban, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ... "nghiêm túc" thực hiện "ưu tiên" sử dụng các sản phẩm bia Sài Gòn...

Công văn đề tên Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bổng, không rõ số nhưng được "phát hành" trên trang tin của Huyện Kỳ Anh (kyanh.gov.vn) ngày 25/8/2014.

Nội dung yêu cầu các Chủ tịch UBND các xã – thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị; Chủ các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ; Cơ sở doanh karaoke; kinh  doanh ăn uống trên địa bàn huyện Kỳ Anh thực hiện nghiêm túc việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm bia Sài Gòn sản suất tại Hà Tĩnh và nước khoáng Sơn Kim… với mục tiêu hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Công văn này nhận được rất nhiều bình luận của bạc đọc trên trang tin của Huyện Kỳ Anh (kyanh.gov.vn). Tuy nhiên chiếm đa số là những ý kiến, chê trách,  thậm chí tục tĩu.

Một số bình luận của bạn đọc trên trang kyanh.gov.vn (ảnh chụp màn hình)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất