| Hotline: 0983.970.780

Son Heung min dành Quả bóng vàng châu Á 2019

Thứ Bảy 04/01/2020 , 08:35 (GMT+7)

Tiền đạo Son Heung-min đã có lần thứ ba liên tiếp được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. 

Son Heung-min có một năm 2019 rất thành công trong màu áo Tottenham Hotspurs. 

Son Heung-min vừa giành giải thưởng Quả bóng vàng châu Á năm 2019. Anh đã vượt qua 23 ứng cử viên trong danh sách rút gọn với 258 điểm - gấp đôi người xếp ngay sau là Akram Afif của đội tuyển Qatar.

Đây là lần thứ ba liên tiếp, ngôi sao người Hàn Quốc có được danh hiệu này. Ấn tượng hơn, Son Heung-min đã 5 lần giành Quả bóng vàng châu Á vào các năm 2014, 2015, 2017, 2018 và 2019. Năm 2016, người giành giải thưởng này là tiền đạo Shinji Okazaki khi ấy chơi cho CLB Leicester City và tuyển Nhật Bản.

Quả bóng vàng châu Á là giải thưởng được sáng lập năm 2013 bởi tờ Titan Sport, với cách thức bầu chọn như giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu của tờ France Football.

Quang Hải của Việt Nam cũng lọt vào danh sách rút gọn nhưng anh xếp thứ 17/24 với chỉ 8 điểm. Tuy nhiên, thành tích của Hải "con" xếp trên một số ngôi sao quen mặt như Yuto Nagamota (cựu cầu thủ Inter Milan) hay Matt Ryan (thủ môn của Brighton tại Premier League). 

Tân binh của Liverpool, Takumi Minamino xếp thứ ba và nhận danh hiệu Quả bóng đồng châu Á. 

 

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.