| Hotline: 0983.970.780

Sóng gió với Barca

Thứ Hai 22/07/2013 , 10:50 (GMT+7)

Sự ra đi của HLV Tito Vilanova ở thời điểm mùa giải mới chỉ còn hơn 1 tháng sẽ khởi tranh báo hiệu giai đoạn đầy sóng gió của đội bóng chủ sân Nou Camp.

Sự ra đi của HLV Tito Vilanova ở thời điểm mùa giải mới chỉ còn hơn 1 tháng sẽ khởi tranh báo hiệu giai đoạn đầy sóng gió của đội bóng chủ sân Nou Camp. Barca liệu sẽ vượt qua hay tiếp tục đi xuống như những gì đã thể hiện ở cuối mùa giải trước?

Trên thực tế, Barca đã không còn giữ được sức mạnh thống trị châu Âu của mình ngay tại thời điểm Pep Guardiola ra đi. Chiếc cúp vô địch La Liga không đủ xoá tan hoài nghi của công chúng về năng lực cầm quân của Tito Vilanova, khi đội bóng xứ Catalan để thua trong hầu hết các cuộc đối đầu lớn.

Thất bại ở cả hai trận Siêu kinh điển với Real Madrid ở lượt về La Liga và Bán kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha là một ví dụ. Thua đậm với tổng tỷ số 0-7 trước Bayern Munich tại bán kết Champions League là một ví dụ khác. Cuộc đấu khẩu giữa Pep Guardiola với Ban lãnh đạo Barca, có sự tham gia của Tito Vilanova gần đây, được coi như dấu chấm cho sự kết thúc đế chế của một trong những đội bóng hùng mạnh số một châu Âu.

Sự rút lui của Tito Vilanova vì căn bệnh ung thư, như lo ngại của báo giới xứ Catalan, có thể đẩy Barca đến một thái cực khác, giai đoạn khủng hoảng trầm trọng sau 5 năm thăng hoa.

Có thể Tito Vilanova chưa đạt tầm của một HLV tài ba, nhưng việc mất HLV trưởng ngay trước thềm mùa giải mới đã đẩy Barca vào thế bị động. Ít có đội bóng lớn nào phải chờ tới thời điểm hiện tại mới chọn thuyền thưởng. Nhưng đây lại là tình cảnh của Barca hiện tại.

Nhìn một vòng quanh châu Âu, MU, Chelsea, Manchester City, PSG... đều đã ổn định đội ngũ Ban huấn luyện, và đang trong giai đoạn chạy đà cho mùa giải mới. Các phương án được nêu lên cho Barca lúc này, có thể coi như biện pháp chữa cháy.

Mọi kế hoạch chuẩn bị cho La Liga của Barca đều đã bị xáo trộn. Trước mắt, đội bóng xứ Catalan đã phải huỷ trận giao hữu với Lechia Gdansk của Ba Lan và nghỉ luôn các buổi tập cho tới đầu tuần này.

Đã có 6 cái tên được nhắc tới như những phương án tối ưu để Barca có thể lựa chọn. Từ Luis Enrique, Ronald Koeman đến Vilas Boas, Marcelo Bielsa hay thậm chí Jupp Heynkes. Tuy nhiên, trong số này nổi bật nhất chỉ có 2 gương mặt cuối, Bielsa và Jupp Heynkes. Một người vừa có mùa bóng tương đối thành công ở La Liga với Bilbao, một chính là người gây nên nỗi kinh hoàng của Barca ở bán kết Champions League. Dù là phương án nào, Barca rõ ràng đang không làm chủ được hoàn cảnh của chính mình.

Lật ngược trở lại hơn một năm vừa qua, đội bóng xứ Catalan liên tục gặp rắc rối với vị trí đầu não của CLB. Sau khi Pep Guardiola ra đi, trợ lý Tito Vilanova được đưa lên thay, với mong muốn lối chơi tiqui-taka sẽ được duy trì. Nhưng chỉ 5 tháng sau đó, Tito Vilanova phải lên bàn mổ, điều trị căn bệnh ung thư. Lựa chọn của Barca thời điểm trên là một trợ lý khác trong BHL, Jordi Roura.

Cho đến thời điểm hiện tại, khi Vilanova chính thức rời ghế, phương án tạm thời của Barca lại là một thành viên trong Ban huấn luyện đội bóng, Rubi. Cách Ban lãnh đạo Barca đối xử với ghế HLV trưởng không khỏi khiến gây nên nhiều nỗi hoài nghi. Barca có thể đang sở hữu cầu thủ hay nhất thế giới, Lionel Messi, cũng như vừa đưa về sân Nou Camp tiền đạo đắt giá nhất Brazil, Neymar. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa, sân Nou Camp không cần một “lái trưởng” ở tầm cỡ như Pep Guardiola.

Một đế chế đã lụi tàn, hay đơn giản hơn, một mùa giải mới đầy sóng gió phía trước là điều có thể dự đoán được với đội bóng xứ Catalan vào lúc này.

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm