| Hotline: 0983.970.780

Sông Hồng đang bị bóp nghẹt: Trạm bơm vừa cải tạo, đã có nguy cơ không lấy được nước

Thứ Năm 01/08/2019 , 08:38 (GMT+7)

Gần chục năm qua, Vĩnh Phúc là một trong những địa phương điển hình chịu ảnh hưởng nặng nề của việc lòng dẫn sông Hồng ngày càng tụt thấp.

Nhiều trạm bơm đã được đầu tư cải tạo, hạ thấp chỗ lấy nước. Song oái oăm là vừa cải tạo xong, đã lại đối mặt với nguy cơ không còn lấy được nước từ sông Hồng.

15-51-24_1
Giữa mùa lũ, nhưng cốt nước tại trạm bơm Đại Định chưa lên đúng mức thiết kế.

Theo Cty TNHH Thủy lợi Liễn Sơn, đơn vị vận hành các trạm bơm trên hệ thống sông Hồng, từ năm 2010 đến nay, mực nước sông Hồng liên tục xuống thấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khai thác, vận hành các công trình thủy lợi.

Từ năm 2017, để đối phó với tình trạng mực nước trên sông Hồng liên tục giảm, Cty đã tiến hành đầu tư, xây mới các trạm bơm hút sâu để lấy nước. Đây được xem là giải pháp trước mắt của Vĩnh Phúc nhằm cấp nước SX cho nông nghiệp. Song về lâu dài, nguy cơ các trạm bơm dọc tuyến sông Hồng bị treo do thiếu nước vẫn luôn hiện hữu.

Theo ông Kim Ngọc Tiến, Phó GĐ Cty Thủy lợi Liễn Sơn, với việc đầu tư các trạm bơm hút sâu, từ năm 2017 đến nay, đã cơ bản giải quyết bài toán khó khăn khi các NM thủy điện ngừng xả nước.

Tuy nhiên về lâu dài, nếu không có các giải pháp mang tính căn cơ, tổng thể và dài hạn để kiểm soát nạn khai thác cát quá mức, tăng cường dòng chảy và nâng mực nước sông Hồng, sẽ gây khó khăn cho tất cả các trạm bơm trên sông Hồng, trong đó có Vĩnh Phúc.

“Nếu mực nước 5 - 10 năm tới tiếp tục giảm, các trạm bơm sẽ không lấy được nước, kể cả các trạm bơm vừa mới xây dựng trong thời gian qua cũng sẽ bị treo, không đảm bảo vận hành và sẽ lại phải cải tạo, nâng cấp lại”, ông Tiến nhận định.

Ghi nhận thực tế ở Trạm bơm Đại Định (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) công trình đầu mối quan trọng phục vụ nước cho SX nông nghiệp, các khu công nghiệp của Vĩnh Phúc, thời điểm này mặc dù đang vào mùa mưa lũ, nhưng mực nước chưa lên đến báo động thiết kế, cốt nước chỉ mới xấp xỉ cân bằng. Bãi bồi giữa sông Hồng cỏ cây vẫn xanh tươi, nước chưa ngập đến.

Ông Nguyễn Văn Tình, Trưởng trạm bơm Đại Định cho biết: Từ năm 2010, mực nước sông Hồng bắt đầu có dấu hiệu tụt nhanh và liên tục tụt thấp trong những năm qua nên tình hình lấy nước hết sức căng thẳng, nhất là vào vụ ĐX hàng năm.

Trước khi được đầu tư trạm bơm hút sâu như hiện nay, trạm Đại Định thường xuyên phải gồng mình vận hành công trình do nước sông Hồng liên tục tụt sâu.

Có lúc, trạm này phải kết hợp huy động 20 máy bơm dã chiến để hút nước dưới sông Hồng lên. Đồng thời, dọc các kênh nội đồng cũng huy động máy bơm dã chiến để kịp thời lấy nước.

Năm 2018, mực nước sông Hồng thậm chí tụt sâu 3m so với thiết kế cao trình chõ lấy nước. Theo ông Tình, với tần suất tụt cốt nước sông Hồng diễn ra như hiện nay, không lâu nữa, trạm bơm vừa mới xây dựng cải tạo sẽ không còn lấy được nước. Chưa kể nước sông Hồng thấp, kéo theo nhiều hệ lụy như hiệu suất máy bơm giảm nhanh, thời gian bơm tăng lên; hao mòn máy lớn dẫn đến nhanh hư hỏng; lượng cát hút vào các kênh gia tăng, dẫn tới hiện tượng “sa mạc hóa” đồng ruộng ngày càng nhanh.

Mặc dù mới đây, trạm bơm Đại Định đã được đầu tư “cơi nới” với 3 tổ hợp máy hút sâu, nhưng hiện vẫn chưa đảm bảo được lượng nước cần thiết khi chống hạn, gieo cấy… Để đảm bảo phục vụ nước cho SX trong khung thời vụ, trạm bơm Đại Định phải cần đến 5 tổ hợp máy hút sâu.

15-51-24_2
Chưa có năm nào, giữa mùa lũ nhưng trạm bơm Liễu Trì vẫn trơ chân như năm nay.

Cùng cảnh như Trạm bơm đầu mối Đại Định, tại trạm bơm Liễu Trì, nơi lấy nước phục vụ SX nông nghiệp cho huyện Vĩnh Tường, mực nước tại khu vực này đang bị tụt sâu, cốt nước tụt giảm gần một nửa so với mọi năm. Ông Lê Tiến Đặng, Cụm trưởng cụm bơm Liễu Trì thuộc Xí nghiệp Thủy lợi Vĩnh Tường lo lắng: Hiện đang mùa lũ nhưng mực nước sông Hồng tụt nghiêm trọng so với mọi năm. Trước đây, thời điểm tháng 7 - đầu tháng 8 hàng năm cốt nước lúc nào cũng phải lên mức 11 - 12m, chưa có lúc nào như năm nay, cốt nước giảm 40% so với bình quân các năm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.