| Hotline: 0983.970.780

Sóng thần tràn sang châu Á với tốc độ máy bay

Chủ Nhật 28/02/2010 , 11:18 (GMT+7)

Sóng thần đang lan khắp Thái Bình Dương và hướng đến khu vực châu Á với tốc độ khoảng 720km/giờ.

Bãi biển ở Sydney, Australia cắm biển "Đóng cửa" do dự báo sóng thần. (Ảnh minh họa

Theo Giáo sư Roger Bilham, chuyên gia khoa học địa chấn thuộc Đại học Colorado của Mỹ, sóng thần hình thành từ trận động đất mạnh 8,8 độ richter tại Chile ngày 27/2 đang lan khắp Thái Bình Dương và hướng đến khu vực châu Á với tốc độ khoảng 720km/giờ.

Giáo sư Bilham ước tính cột nước do sóng thần tạo ra sâu trung bình khoảng 4km và khi ở giữa biển, sóng thần sẽ di chuyển với tốc độ của một chiếc máy bay phản lực.

Ngày 28/2, Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Nhật Bản đã báo động cho các địa phương ở bờ biển phía Đông về khả năng có sóng thần và yêu cầu sơ tán 10.000 người dân ở khu vực nguy hiểm.

Cơ quan này cảnh báo sóng thần cao 2m có thể sẽ tràn vào suốt dọc bờ biển từ quần đảo Hokkaido ở phía Bắc tới quần đảo Okinawa ở phía Nam, trong đó các tỉnh Aomori, Iwate và Miyagi ở khu vực bờ biển phía Bắc Nhật Bản có thể phải hứng chịu những đợt sóng cao tới 3m. Những đợt sóng thần đầu tiên được dự báo sẽ đổ vào khu vực đảo quần đảo Hokkaido và đảo Izu ở phía Bắc Nhật Bản vào 1 giờ sáng giờ địa phương.

Chính quyền Philippines cũng yêu cầu người dân tại 19 tỉnh thuộc khu vực bờ biển phía Đông chuyển tới những địa điểm cao và cảnh báo sóng thần có thể sẽ xuất hiện trong những giờ tới. Chính quyền cho biết khoảng 10.000 người dân ở bờ biển phía Đông đảo Mindanao đã sơn tán.

Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines dự báo đợt sóng thần đầu tiên sẽ tràn vào nước này trong khoảng từ 1 đến 2 giờ 30 phút sáng giờ địa phương. Người dân được yêu cầu không ra bờ biển và tàu đánh cá nhỏ không được ra khơi.

Nga cũng đưa ra cảnh báo sóng thần và quyết định sơ tán người dân ra khỏi khu vực bán đảo Kamchatka. Chính quyền nước này dự kiến sóng thần có thể cao tới 2m.

Sáng 28/2, sóng thần cao 1,5m đã đổ bộ vào bờ biển New Zealand. Trước đó, các đợt sóng thần cao tới gần 2m cũng đã tấn công một số khu vực của quần đảo Polinésie thuộc Pháp ở Thái Bình Dương.

Tại Australia, nhà chức trách cũng đã ghi nhận những tác động đầu tiên vào sáng 28/2 của đợt sóng thần hình thành từ trận động đất trên, thông báo mực nước biển dâng cao song chưa có sóng lớn.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm