| Hotline: 0983.970.780

Sông Tô Lịch đã trong, giảm hẳn hôi thối, người dân chiều chiều ra câu cá

Thứ Bảy 01/06/2019 , 16:17 (GMT+7)

Người dân sống ven sông Tô Lịch ghi nhận dòng sông đã bắt đầu sạch hơn, nước sông không còn đen ngòm như trước.

Chỉ sau nửa tháng đặt máy xử lý chất thải xuống lòng sông Tô Lịch, dòng sông trước đây vốn bị ô nhiễm nặng nề đã bắt đầu có những tín chuyển biến tích cực. Màu nước trong hơn và mùi hôi thối đã giảm đáng kể tại khu vực thí điểm.

Dòng sông hàng chục năm nay vẫn phải tải nước thải của cả thành phố Hà Nội

Ngày 16/5, Hà Nội đã triển khai phương án thí điểm xử lý ô nhiễm, làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản. Dự án thí điểm do đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt thực hiện bằng nguồn tài trợ của Nhật Bản. Dự án được thí điểm tại 300m đoạn khúc sông dọc đường Nguyễn Đình Hoàn, Cầu Giấy.

Theo ghi nhận của PV báo NNVN, sau nửa tháng triển khai, màu nước sông không còn tình trạng đen đục, nước trong hơn và mùi hôi thối cũng giảm hẳn so với trước đây.

Những máy sục cung cấp một lượng lớn oxy nên cá đã bắt đầu xuất hiện. Dự án làm sạch sông Tô Lịch được thí điểm tại 300m đoạn khúc sông dọc đường Nguyễn Đình Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Ông Nguyễn Văn H., một người dân hiện đang sinh sống ở quận Cầu Giấy cho hay: “Trước đây, mùi hôi thối từ dòng sông Tô Lịch là nỗi ám ảnh của những người dân sống xung quanh. Nhất là những ngày hè, trời đang nắng chang chang mà lại bất chợt đổ trận mưa rào. Những lúc ấy dòng sông sủi bọt trắng xóa, kèm theo đó là một mùi hôi thối kinh khủng xộc lên”.

“Từ ngày Dự án xử lý ô nhiễm, làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano Bioreactor của Nhật Bản được triển khai, dòng sông đã bắt đầu sạch hơn, nước sông không còn đen ngòm như trước. Quan trọng nhất là mùi hôi thối đã giảm hẳn”, ông H. phấn khởi.

Nước sông Tô Lịch đã trở nên trong hơn, có thể cảm nhận rõ bằng mắt thường

Gần đây, tín hiệu của sự sống đã xuất hiện rõ rệt hơn trong lòng sông Tô Lịch. Con sông hàng chục năm nay vẫn phải tải nước thải của cả thành phố Hà Nội nay đã xuất hiện những sinh vật sống, đặc biệt là cá.

Ông Hưng, một tài xế hiện đang sinh sống tại quận Cầu Giấy, chia sẻ: “Nước sông sạch hơn, những máy sục cung cấp một lượng lớn oxy nên cá đã bắt đầu xuất hiện ở sông Tô Lịch. Vì thấy có cá nên chiều chiều rảnh rỗi tôi hay mang cần câu ra câu. Hôm trước tôi còn câu được một con cá trê nặng gần 1kg cơ!”.

Người dân thích thú câu cá tại dòng sông vốn trước đây bị ô nhiễm nặng nề

Nguyên lý của công nghệ Nano - Bioreactor là dựa trên khả năng tự làm sạch của môi trường nước, kích hoạt sự hoạt động của các vi sinh vật trong đất, gây ức chế và làm giảm số lượng vi sinh vật có hại gây ô nhiễm, đồng thời đẩy mạnh quá trình sinh trưởng của các vi sinh vật có lợi cho cây trồng, vật nuôi.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất