| Hotline: 0983.970.780

Sông Trà Khúc: Đến lượt vịt chết hàng loạt

Thứ Tư 12/05/2010 , 10:20 (GMT+7)

Người dân thuộc hai xã Tịnh Long và Tịnh Khê thắt ruột đứng nhìn hàng nghìn con vịt chết nổi trên sông.

Chăm sóc vịt ốm
Ngay sau khi cá chết nổi trắng sông Trà Khúc, người dân thuộc hai xã Tịnh Long và Tịnh Khê (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) lại phải thắt ruột đứng nhìn hàng nghìn con vịt chết nổi trên sông.

Sáng ngày 10/5, ông Lư Văn Tin - Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 4/5- 10/5, nước trên sông Trà đoạn xã Tịnh Khê bỗng đục ngầu làm các loài hải sản như: cá, lươn, lịch... chết hàng loạt, nổi trắng trên dòng sông.

Lúc này bà con xóm Khê Nam, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê đang nuôi vịt đẻ tại Gò Nông trên sông Trà cũng bỗng chết hàng loạt. Trước tình hình trên, ngày 7/5 UBND xã đã báo cáo cho Trạm Thú y huyện kiểm tra và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm để xác định bệnh và có biện pháp xử lý. Ngay sau đó, cơ quan thú y vùng IV (Đà nẵng) phân tích và cho kết quả âm tính với virus H5N1 (tức là không phải chết do dịch bệnh cúm gia cầm).

Ngày 9/5, ngành thú y tỉnh, huyện và UBND xã Tịnh Khê đã họp dân, phân tích và hướng dẫn các hộ nuôi vịt khắc phục và ổn định số vịt còn lại, đồng thời kiểm tra, xác minh kê khai số vịt đã chết. Theo thống kê của xã Tịnh Khê, đến ngày 9/5, địa phương này có tổng số vịt bị chết là 3.784 con; trong đó vịt đẻ là 3.004 con, vịt từ 40-50 ngày tuổi là 780 con. Ngoài ra còn có 266 con vịt đẻ và 170 con vịt 40-50 ngày tuổi đang bị ốm. Tổng giá trị ước thiệt hại khoảng trên 436 triệu đồng.

Anh Lê Văn Hùng (48 tuổi) ở xóm Khê Nam (xã Tịnh Khê) nói: “Sau khi cá chết nổi đầy sông, sông đục ngầy kèm theo mùi hôi thối bốc lên từ dòng sông có mùi chua của chất thải nhà máy mía đường thì đàn vịt đẻ 1.500 con của tôi lăn đùng ra chết trên 206 con. Số vịt còn lại giảm đẻ hẳn. Ngành thú y đã lấy mẫu xét nghiệm và thông báo vịt chết không phải do dịch bệnh cúm gia cầm”. Theo anh Hùng, vịt của anh cũng như hàng chục hộ dân khác trong xóm bị chết hàng loạt là do ăn phải cá chết và uống nước bị ô nhiễm trên sông Trà Khúc. Anh Phạm Trường (47 tuổi) ở cùng xóm với anh Hùng cũng cho rằng 240 con/1.000 con vịt đẻ và 50 con/200 con vịt 45 ngày tuổi của anh bị chết trong những ngày qua là do vịt ăn phải cá chết và uống nước bị ô nhiễm trên sông Trà Khúc do Nhà máy của Công ty CP Đường Quảng Ngãi xả ra. Ước thiệt hại của gia đình anh khoảng 20 triệu đồng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.