| Hotline: 0983.970.780

Sống trong mỏ khoáng, vẫn thiếu nước sinh hoạt

Thứ Hai 04/06/2018 , 08:01 (GMT+7)

Khoảng 50 năm nay, người dân các thôn Suối Khoáng, Cây Trám, Nước Nóng của xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) không hộ nào khoan giếng với mục tiêu bảo vệ nguồn nước khoáng quý không bị ô nhiễm.

Để có nước sinh hoạt, họ phải đào giếng nên chất lượng nước không đảm bảo.

13-25-50_1
 Nhiều năm nay, gia đình bà Hà Thị Long, thôn Suối Khoáng, xã Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn phải dùng nước giếng đào. Ảnh: VB

Thôn Suối Khoáng hiện có 53 hộ dân thì chỉ có 2 hộ được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Những hộ còn lại phải ăn uống bằng nước giếng đào. Với những hộ ở vùng thấp, nước giếng đào đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu nước cho sinh hoạt hàng ngày nhưng với những hộ dân trên đồi cao, phải sử dụng nước hết sức tiết kiệm, nhất là vào mùa khô.

Ông Nguyễn Văn Tỵ, Trưởng thôn Suối Khoáng cho biết, dùng nước giếng đào cũng nhiều lo lắng. Vì hiện nay, nước bề mặt đang có nguy cơ bị ô nhiễm bởi tốc độ phát triển của kinh tế- xã hội. Kéo theo đó là những hệ lụy về môi trường, rác thải, vì vậy việc sử dụng nguồn nước đã qua xử lý là niềm mong mỏi của gia đình ông cũng như nhiều hộ dân khác.

Gia đình bà Hà Thị Long, thôn Suối Khoáng sinh sống ở khu đồi lâm nghiệp từ năm 1998. Cũng từ năm đó, nhà bà đào giếng để lấy nước sinh hoạt. Gia đình bà có 4 người, những lúc các cháu đi làm về tập trung sinh hoạt, giặt giũ phải dùng hết sức tiết kiệm. Mỗi khi nhà có việc thì phải nhờ nước giếng của hàng xóm.

Vẫn biết là người dân cần chung sức bảo vệ nguồn nước khoáng quý, tuy nhiên, bà con đã chung sức đồng lòng thì cũng mong ngành chức năng quan tâm đầu tư xây dựng 1 công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh để bà con có đủ nước, nước đạt chất lượng mới đảm bảo sức khỏe, ổn định cuộc song cho người dân.

Ông Lê Quốc Thu, Trưởng BQL Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm kiêm Giám đốc Trung tâm quản lý, khai thác nước khoáng và dịch vụ suối khoáng Mỹ Lâm cho biết, việc bảo vệ nguồn nước khoáng, người dân đồng thuận rất cao. Bởi vậy nhiều năm nay không có tình trạng khoan giếng trái phép. Tuy nhiên, khó khăn là người dân sống trên mỏ nước nhưng đang thiếu nước sinh hoạt.

13-25-50_2
 Được người chung sức bảo vệ, nên nguồn nước suối khoáng Mỹ Lâm được đánh giá có chất lượng khá tốt. Ảnh: VB

Theo rà soát của BQL khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, hiện nay trên khu vực tài nguyên khoáng này có khoảng 200 hộ dân sinh sống với gần 800 khẩu, phần lớn các hộ đều dùng nước giếng đào. Trước nhu cầu cấp thiết, năm 2016 đã có 48 hộ dân trong vùng mỏ khoáng ký tên yêu cầu được cung cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch nào tại Phú Lâm.

Xã có khoảng 2.300 hộ dân, 4 trường học, 3 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Hệ thống dịch vụ thương mại phát triển mạnh. Đặc biệt tập đoàn Vingroup đang tập trung đầu tư nhằm biến nơi đây trở thành thiên đường nghỉ dưỡng, chữa bệnh cao cấp trong tương lai. Vì vậy việc người dân được cung cấp nước sinh hoạt là điều cần thiết.

Bởi với tốc độ phát triển của kinh tế như hiện nay, việc sử dụng nguồn nước giếng đào với độ sâu từ 5 - 10m như trong dân về lâu dài là không đảm bảo vệ sinh.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm