Loại máy bay Nga được xác định mở màn cho cuộc không kích nhằm vào IS ở Syria là Su-34. Đây là thế hệ máy bay tiêm kích được phát triển trong những năm cuối của Chiến tranh Lạnh, nhằm thay thế loại Su-24 Fencers. Đây là lần đầu tiên không quân Nga sử dụng loại máy bay này ở bên ngoài lãnh thổ Nga.
Su-34 được trang bị hệ thống tự phòng vệ không đối không cực mạnh. Nó được trang bị các loại tên lửa tầm ngắn R-73, tên lửa không đối không tầm xa do ra đa dẫn đường R-77, các loại tên lửa đa dụng không đối đất - không đối hạm Kh-59ME, Kh-31A, Kh-31P, Kh-29T, Kh-29L, S-25LD.
Su-34 cũng có chức năng nhận tiếp dầu trên không nên tầm hoạt động của nó được đánh giá rất cao.
Ngoài hỏa lực được trang bị rất mạnh, Su-34 còn được đánh giá cao ở các đặc điểm là thân máy bay lớn cho phép 2 phi công ngồi ngang hàng nhau và khả năng chở tải trọng vũ khí đến 8.000 kg.
Ngoài Su-34, Nga hiện có các loại Su-24 và Su-30Ms đóng ở các căn cứ tại Syria.