| Hotline: 0983.970.780

Sự cố pháo cướp cò khiến tiêm kích F-16 Bỉ cháy rụi

Thứ Bảy 13/10/2018 , 14:31 (GMT+7)

Vụ nổ tiêm kích F-16 ở căn cứ Florennes, Bỉ xảy ra do pháo 20 mm trên một máy bay gần đó bị kích hoạt khi bảo dưỡng.

Xác chiếc F-16 sau vụ nổ hôm 11/10. Ảnh: Twitter.

"Một kỹ thuật viên mặt đất đã vô tình khai hỏa pháo M61 Vulcan cỡ nòng 20 mm trên một tiêm kích F-16 trong quá trình bảo dưỡng. Loạt đạn bắn trúng một chiếc F-16 chứa đầy nhiên liệu đang đậu gần đó, khiến nó bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn", đài truyền hình VRT của Bỉ hôm nay dẫn lời nguồn tin giấu tên trong không quân nước này tiết lộ.

Vụ nổ xảy ra vào chiều 11/10 tại căn cứ không quân Florennes, miền nam nước Bỉ. Ngoài chiến đấu cơ bị cháy rụi, một tiêm kích F-16 khác cũng bị hư hỏng nhẹ. Hai kỹ thuật viên mặt đất bị thương và mất thính lực do vụ nổ.

Bộ Quốc phòng Bỉ đã mở cuộc điều tra nguyên nhân sự cố. "Chúng tôi sẽ xem xét liệu đây có phải hành động cố ý hay không. Thật khó tưởng tượng thảm họa có thể bắt nguồn từ sự cố này", đại tá Didier Polome, chỉ huy căn cứ Florennes, cho biết.

Trước khi xảy ra sự cố, không quân Bỉ sở hữu 44 tiêm kích đa năng F-16A trong biên chế, mỗi chiếc có giá tới 46,3 triệu USD.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.