| Hotline: 0983.970.780

Sự cố rò rỉ thủy ngân: Hàng loạt dân sơ tán, người ở lại hoang mang

Thứ Năm 05/09/2019 , 08:57 (GMT+7)

Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường sau vụ hỏa hoạn tại Công ty Rạng Đông, nhiều người dân tỏ ra hoang mang là lo ngại về vấn đề sức khỏe.

Người dân nói "khó thở, cay mắt"

Trao đổi với PV NNVN, bà Trần Thu Hà (nhân vật trong bài viết yêu cầu giấu tên), cách kho bị cháy của Công ty Cổ phần bóng đèn Phích nước Rạng Đông (phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ khoảng 30m phân trần: Từ hôm xảy ra vụ cháy, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người dân ở đây đều bị khó thở, mắt bị cay. Trong không khí lúc nào cũng có mùi khét và khó chịu.

“Người dân quanh đây ai cũng lo lắng và hoang mang, hầu như lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Gia đình tôi có người già 80 tuổi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Hôm xảy ra cháy bà bị cay mắt, phải lấy khăn ướt đắp lên mắt mấy tiếng đồng hồ, cho đến hôm nay thì bà bảo là thấy trong người không khỏe, nhịp tim đập nhanh hơn”, bà Hà chia sẻ.

Nhiều ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, khu vực xung quanh kho hàng của  Công ty Rạng Đông vẫn có mùi khét rất khó chịu.

Từ lúc công bố độ thủy ngân trong không khí cao hơn mức cho phép thì người dân rất sợ và đã bắt đầu sơ tán đi nơi khác. Gia đình bà Hà có một căn nhà khác cũng ở trong khu vực quận Thanh Xuân, bởi vậy, bà dự định thu xếp để lánh sang đó một thời gian.

Chị Nguyễn Thị Thúy sống ở ngay cổng phụ của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông nên ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt, công việc, sức khỏe.

“Từ hôm xảy ra vụ cháy thì tôi và chồng đều bị cay mắt, hai mắt bị sưng húp lên. Ngoài ra tôi còn bị đau họng, ho và tức ngực cho đến tận bây giờ. Theo tôi thấy thì những người dân quanh đây hầu như ai cũng bị ảnh hưởng đến thị giác và đường hô hấp”, chị Thúy nói.

Sau khi biết thông tin giá trị thủy ngân trong không khí quá cao, chị rất hoang mang, đang tính đến việc đi sơ tán vì nhiều nhà quanh đây đều đã đi hết rồi.

Tuyến phố Khương Đình thường ngày rất tấp nập, người xe như mắc cửi. Nhưng kể từ khi vụ hỏa hoạn của Công ty Rạng Đông xảy ra, nó trở nên im lìm vì hàng loạt người dân không thể bám trụ nơi ở cũ.

Rạng Đông gian dối trong khai báo lượng thủy ngân?

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ vào tối qua (4/9), Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân khẳng định vụ cháy của Công ty Rạng Đông “gây mất an toàn về hóa chất và ô nhiễm môi trường”, “ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người xung quanh ở phạm vi 500m tính từ hàng rào nhà kho của công ty Rạng Đông”; “Các hóa chất gây ô nhiễm môi trường xung quanh nhà kho của Công ty Rạng Đông chủ yếu là thủy ngân và một số hóa chất khác phát sinh trong vụ cháy”.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân thông tin về kết quả đánh giá môi trường sau vụ hỏa hoạn của Công ty Rạng Đông vào tối 4/9. Ảnh: Đinh Tùng

Thậm chí, các điểm quan trắc không khí trong khuôn viên Công ty Rạng Đông phía trước khu cháy và trong nhà kho bị cháy, có giá trị thủy ngân trong môi trường không khí cao, vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO từ 10-30 lần (ngưỡng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người).

Thứ trưởng Nhân cũng cho biết: Công ty Rạng đông báo cáo đã sử dụng khoảng 15,1kg thủy ngân để sản xuất lượng bóng đèn compact và huỳnh quang bị đốt cháy trong vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, theo tính toán của các nhà khoa học, nhân rất cụ thể từ số liệu 30mlg thủy ngân cho bóng đèn huỳnh quang và 8mlg thủy ngân cho bóng đèn compact thì khối lượng thủy ngân đã phát tán là 27,2kg.

Vậy đâu là số liệu chính xác? 

Đến nay, người dân vẫn chưa nhận được lời xin lỗi và nhận trách nhiệm của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, khi gây ô nhiễm môi trường và tác động ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Một doanh nghiệp lớn có doanh thu nhiều ngàn tỷ mỗi năm nhưng lại ứng xử với người dân thiếu tinh thần trách nhiệm. Thậm chí, doanh nghiệp này còn bẻ lái dư luận trong các văn bản thông báo liên quan đến vật liệu sản xuất bóng đèn và tác động của vụ cháy tới môi trường.

Người dân đã thở phào khi Rạng Đông thông báo vật liệu sản xuất các bóng đèn (đã bị cháy) là an toàn cho sức khỏe con người. Thế nhưng, thực tế là môi trường sống của họ đang bị ô nhiễm.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm