| Hotline: 0983.970.780

Sự lột xác của Kim Jong-un trong bài phát biểu năm mới

Thứ Tư 02/01/2019 , 13:33 (GMT+7)

Với sự thay đổi trong không gian phát biểu, lãnh đạo Triều Tiên thể hiện sự mới mẻ, điềm tĩnh và thân thiện.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mang đến một phong cách hoàn toàn mới cho bài diễn văn chúc mừng năm mới năm nay. Ông không đứng trên bục phát biểu như mọi năm mà ngồi trên một chiếc ghế da sang trọng trong một căn phòng giống như thư viện.

Diện vest, đeo cà vạt thay vì bộ quần áo kiểu Mao Trạch Đông thường mặc, Kim Jong-un mang đến hình ảnh mới mẻ, gây liên tưởng đến một cuộc trò chuyện bên lò sưởi hơn là một bài phát biểu cứng nhắc trước hàng chục nghìn người. Cách sắp đặt này được cho là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên để thể hiện Kim Jong-un là một lãnh đạo chính trị hiện đại, có thể được tin tưởng khi nắm giữ kho vũ khí hạt nhân, theo Bloomberg.

"Cho đến năm ngoái, ông ấy vẫn đứng và đọc bài phát biểu năm mới với giọng điệu khá cứng rắn và mạnh mẽ", Cheong Seong-chang, chuyên gia tại Viện nghiên cứu Sejong có trụ sở tại Seoul, nhận xét. "Nhưng lần này giọng ông ấy rất trầm ổn. Đó là điều chưa từng có".

Kim Jong-un đứng khi đọc diễn văn chúc mừng năm mới năm ngoái. Ảnh: KCNA.

Duyeon Kim, chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho rằng Triều Tiên muốn gợi lại hình ảnh Kim Jong-un từng thể hiện vào tháng 6 tại Singapore, khi ông dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khi đó, ông đã cho thấy sự thân thiện khi cùng các quan chức Singapore thăm thú đường phố Singapore và chụp ảnh selfie vào đêm trước cuộc gặp.

"Có vẻ như ông Kim muốn khoe rằng ông ấy đã sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế sau hội nghị thượng đỉnh tháng 6", Cheong giải thích.

Kim Jong-un trong bài phát biểu năm mới ngày 1/1. Ảnh: KCNA.

Trong bài phát biểu, lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hy vọng cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều tiếp theo sẽ "tạo ra kết quả được cộng đồng quốc tế hoan nghênh". Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Triều Tiên có thể chọn một con đường khác nếu Mỹ tiếp tục "phá vỡ lời hứa và đánh giá sai sự kiên nhẫn của chúng tôi bằng cách đơn phương yêu cầu một số điều kiện nhất định và gia tăng các lệnh trừng phạt cùng sức ép".

Hình ảnh Kim Jong-un ngồi phát biểu trước chân dung của ông nội Kim Nhật Thành và cha mình Kim Jong-il, người chưa bao giờ phát biểu như thế, để lại ấn tượng rằng dù tôn trọng truyền thống, Kim Jong-un đã thoát khỏi cái bóng của những người tiền nhiệm, trở thành một lãnh đạo hiện đại, được tôn trọng trên sân khấu thế giới.

"Ông rất có thể sẽ chia sẻ sân khấu đó với Trump trong hội nghị thượng đỉnh thứ hai", cây bút Eric Talmadge của AP, viết.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm