| Hotline: 0983.970.780

Sư thầy làm đường

Thứ Tư 23/09/2015 , 06:19 (GMT+7)

Những con đường bê tông liên thôn, ấp ở huyện Châu Thành (Long An) đều nhờ sư thầy Đại đức Thích Minh Thọ bỏ tiền làm cho dân.

Chứng kiến những con đường bê tông mới phẳng lì, sạch đẹp rộng thênh thang, uốn lượn quanh các khu vườn thanh long xanh ngát ở huyện Châu Thành (Long An) khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Người dân nơi đây phấn khởi khoe: Những con đường bê tông liên thôn, ấp này đều nhờ sư thầy Đại đức Thích Minh Thọ bỏ tiền làm cho dân đi đấy.

Vận động dân làm đường

Chúng tôi tìm đến khu vực ấp 7, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành khi trời đã xế trưa.

Nhưng lúc này nhóm công nhân làm đường dưới sự chỉ huy của sư thầy Đại đức Thích Minh Thọ, trụ trì chùa Bình An, ấp 5, xã Hiệp Thạnh vẫn đang hì hụi đảo trộn cát đá xi măng để đổ nốt đoạn đường giúp các hộ dân nơi đây sớm có con đường mới.

Dẫn chúng tôi tham quan thực tế nhiều con đường bê tông mới làm xong trên địa bàn xã Vĩnh Công, ông Nguyễn Văn Hôn, cán bộ ủy ban thị trấn Tầm Vu tỏ ra phấn khởi.

Ông Hôn tâm sự: “Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân ái của sư thầy Đại đức Thích Minh Thọ, mấy năm qua ông đã bỏ tiền tỷ ra làm đường giúp dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện thế này, thật hiếm thấy.

Nếu như không gặp được người có tâm như thầy Thọ hỗ trợ thì có lẽ nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, ấp ở địa phương chúng tôi cũng chưa được bê tông hóa nhanh như bây giờ”.

Theo ông Hôn, đây là vùng chuyên canh thanh long, trước kia hầu hết các tuyến giao thông liên thôn, ấp, xã đều là đường đất hoặc rải đá dăm đã xuống cấp khiến bà con đi lại rất vất vả.

Do vậy, khi địa phương phát động phong trào xây dựng NTM, sư thầy đã tích cực hưởng ứng và đến vận động từng hộ dân, cán bộ thôn ấp cùng tham gia góp công, sức để làm đường giao thông nông thôn sạch đẹp.

Còn riêng thầy Thọ cũng tự nguyện bỏ tiền tỷ và góp công sức xây dựng được nhiều tuyến đường liên thôn, ấp giúp người dân đi lại, SX, thu hoạch, vận chuyển thanh long rất thuận tiện.

Qua lời giới thiệu, chúng tôi gặp được sư thầy Đại đức Thích Minh Thọ ngay tại công trường đang thi công tuyến đường ấp 7, xã Vĩnh Công.

14-32-27_nh-4
Thầy Thọ hào hứng giới thiệu những con đường mới thi công xong cho người dân

Sư thầy bình dị trong bộ áo nhà chùa đang mải hướng dẫn anh em công nhân tập trung trộn bê tông, đổ từng mét đường theo đúng kỹ thuật.

Gặp tôi, thầy Thọ niềm nở chia sẻ: “Mùa mưa tới rồi, mình đang cùng anh em công nhân ráng tranh thủ đổ xong sớm con đường này nữa để bà con đi lại cho đỡ vất vả. Việc thầy làm giúp dân cũng bình thường như bao người khác thôi mà, đâu có gì đáng kể”.

Từ năm 2013, thầy Thích Minh Thọ bắt đầu triển khai vận động làm cầu, đường giao thông nông thôn chủ yếu tại hai xã Vĩnh Công và Hiệp Thạnh.

“Hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn khang trang sạch đẹp chính là giúp an sinh xã hội. Đặc biệt, phải có giao thông tốt mới giúp cho bà con đi lại và vận chuyển các mặt hàng nông sản đỡ khổ; đặc biệt giúp học sinh đến trường được thuận tiện hơn.
Trẻ em không chỉ là lực lượng đông đảo của hiện tại mà là nguồn nhân lực của tương  lai. Chăm sóc và giáo dục tuổi trẻ hôm  nay chính là tạo nguồn nhân  lực chất lượng cao, nhân tố tạo nên sự phát triển bền vững ngày mai”. - Đại đức Thích Minh Thọ.

Tính đến nay đã thi công xong 6 tuyến đường liên thôn, ấp với nguồn kinh phí khoảng gần chục tỷ đồng. Hầu hết những tuyến đường này đều được thầy Thích Minh Thọ trực tiếp góp tiền và thi công với mặt đường bê tông rộng tới 3 m và độ dày hơn 20 cm rất chắc chắn.

Lo an sinh xã hội

Theo sư thầy Đại đức Thích Minh Thọ về thăm “cánh đồng” lan của chùa Bình An ở ấp 5, xã Hiệp Thạnh, nhìn từ xa, ngôi chùa Bình An tọa lạc giữa mênh mông vùng thanh long đang vào mùa ra hoa kết trái hương thơm ngào ngạt và thanh tịnh như chính tên ngôi chùa.

Dẫn chúng tôi ra vườn lan, thầy Thọ kể trước kia, mảnh đất trồng lan này của chùa chính là nơi từng nuôi, cất giấu nhiều cán bộ hoạt động cách mạng.

Sau này chùa được xây dựng mới tại mảnh đất khác phù hợp hơn, còn nơi đây được giữ lại trồng lan tạo phong cảnh, môi trường xanh và cũng đem lại nguồn thu nhập để hàng năm lo cho việc trùng tu, duy trì các hoạt động của chùa và an sinh xã hội giúp đỡ người dân.

Theo thầy Thọ, hiện trong vườn luôn duy trì khoảng gần 40 ngàn chậu lan, sắp tới sẽ mở rộng quy mô vườn để tăng thêm nhiều giống lan mới, có giá trị nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường đặt hàng và phục vụ hoa tươi cho các hoạt động của chùa.

14-32-27_nh-6
Vườn lan trong chùa tạo nguồn thu nhập hoạt động an sinh xã hội

Nhìn những chậu lan xanh mơn mởn, đang ra hoa rất đẹp mắt, chúng tôi ngạc nhiên khi nghe thầy Thọ chia sẻ rất rành về kỹ thuật trồng lan.

“Thời mình đi du học và bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Phật học bên Ấn Độ, do có điều kiện tiếp xúc với nhiều đồng môn người Thái Lan nên cũng học hỏi được rất nhiều từ họ, nhất là kinh nghiệm trồng lan nên khi về nước bắt đầu áp dụng trồng”, thầy Thọ tâm sự.

Gặp chúng tôi, bà Đỗ Thị Thu Phượng, ấp 3, xã Vĩnh Công phấn khởi nói, người dân trong xã ai cũng vui vì được sư thầy có tâm lo cho dân.

Mấy năm qua, thầy Thọ vẫn luôn duy trì việc làm đường hết ấp này đến thôn khác. Đường giao thông nông thôn ở địa phương được sạch đẹp khang trang bà con cũng nhờ ơn sư thầy nhiều lắm.

Theo ông Võ Thành Long, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Công, từ khi về trụ trì tại chùa Bình An những việc làm của Đại đức Thích Minh Thọ thực sự đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy an sinh xã hội tại địa phương.

Với cái tâm và những hoạt động từ thiện của ông, có thể nói Đại đức Thích Minh Thọ là một tấm gương sáng về hoạt động từ thiện xã hội, nêu gương tốt cho mọi người học tập.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.