| Hotline: 0983.970.780

Sự thiếu ổn định đến khó tin của đoàn quân nhà bầu Đức

Thứ Hai 20/03/2017 , 06:30 (GMT+7)

Tháng 2, đội bóng phố Núi được bầu chọn là CLB hay nhất nhưng trong tháng 3, họ chỉ còn là bản sao nhàu nhĩ và tan nát. HAGL khởi đầu mùa giải 2017 với 3 trận thua liên tiếp. Một khởi đầu tệ nhất lịch sử đội bóng kể từ khi lên V-League. Nhưng sau đó họ lại trải qua 4 trận bất bại trong đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trong tháng 2...

Nhưng sau đó họ lại trải qua 4 trận bất bại trong đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trong tháng 2, ghi được 7 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Đó là thành tích mà phải mất 13 năm sau thế hệ Kiatisak, HAGL mới lặp lại.

14-02-29_hgl
 

Đang trên đỉnh, HAGL lại rơi tự do, họ thua liền 3 trận, trong đó có 2 trận trên sân nhà, thủng lưới 5 bàn và không ghi được bàn nào.

Đem kết quả của HAGL vẽ lên một biểu đồ thì nó là một biểu đồ hình sin, cho thấy sự thiếu ổn định đến khó tin của đoàn quân nhà bầu Đức.

Cách đây 2 tuần, HAGL còn nằm trong top 4, mơ mộng về một cuộc đua vô địch thì bây giờ họ lại ở top 4 từ dưới lên và trở về với mục tiêu ban đầu là trụ hạng.

Trên sân Vinh chiều 18/3, đội bóng phố Núi đúng là một bản sao nhầu nhĩ, bế tắc, cạn kiệt ý tưởng và vô hại trước một SLNA thức thời.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn có cớ để đổ lỗi cho mặt sân Vinh quá xấu. Nhưng ông Tuấn cũng phải tự trách mình khi đã quá máy móc, bảo thủ áp dụng lối chơi bóng sệt, ban bật nhỏ trên cái mặt sân như mặt ruộng ấy.

Có quá nhiều tình huống các cầu thủ HAGL phối hợp không chính xác, quá nhiều đường chuyền đi với quỹ đạo… mông lung. Và thậm chí, thấy cả cảnh những cầu thủ đến từ lò bóng đá có tiếng là chuẩn về kỹ thuật cơ bản đỡ hụt bóng.

Trong 45 phút đầu, lối chơi áp sát, dứt khoát của cầu thủ đội chủ nhà đã khiến bộ tứ Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy gần như đứt liên lạc. Họ không có một miếng phối hợp nào rõ nét và không có nổi một cú dứt điểm cầu môn.

Sang hiệp 2, HAGL chủ động tấn công biên để kéo dãn hàng thủ đội chủ nhà. Nhưng kỳ lạ ở chỗ các cầu thủ phố Núi cứ thi nhau tạt bổng trong khi Văn Thanh, Công Phượng bên trong không phải nhà những mẫu tiền đạo biết chơi đầu, còn Tạ Thái Học thì chưa thể lấy lại được cảm giác bóng sau ca phẫu thuật tái tạo dây chằng.

Hàng công là thế, hàng thủ ông Tuấn cũng mắc sai lầm khi sử dụng Dương Văn Pho – cầu thủ mới trở lại sau thời gian dài điều trị bệnh tiền đình và phải thay ra khi hết hiệp 1. Lối chơi 3 trung vệ theo kiểu Chelsea mà ông Tuấn từng khoe với báo giớ giờ đã bị bắt bài và trở nên nguy hiểm khi 2 tiền vệ biên không kịp lùi về hỗ trợ mỗi khi đối phương phản công. Đấy là còn chưa kể, việc cố tin dùng Ideguchi ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng khiến HAGL phải trả giá. Tiền vệ người Nhật không còn sung sức như mùa giải năm ngoái đồng thời khả năng chuyền bóng linh hoạt cũng đã bị hạn chế.

Cuối cùng phải nói tới vai trò của đội trưởng Công Phượng, người đã mất dạng hoàn toàn ở 3 vòng đấu đã qua. Đáng ra, ông Tuấn có thể để Công Phượng trên băng ghế dự bị thay vì cố lắp Phượng vào đội hình để rồi tiền đạo xứ Nghệ chẳng những không tạo đột biến như kỳ vọng mà còn liên tục để mất bóng và chuyền hỏng.

Rõ ràng đang có một sự ưu ái với Công Phượng ở HAGL lẫn cả ĐT Việt Nam. Và nói như ông Lê Thuỵ Hải thì sự ưu ái đó làm hỏng Công Phượng. Theo ông Hải, nếu Công Phượng không có phong độ tốt, hãy loại cầu thủ này khỏi các cấp đội tuyển, để chân sút HAGL thật sự biết mình đang ở đâu mà cố gắng phấn đấu.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm