| Hotline: 0983.970.780

Sự 'trỗi dậy' của ông chủ Facebook trong danh sách tỷ phú của Bloomberg

Chủ Nhật 24/05/2020 , 08:57 (GMT+7)

CEO Facebook Mark Zuckerberg đang leo lên trong bảng Chỉ số tỷ phú của Bloomberg, vượt qua các tỷ phú như Bernard Arnault và Warren Buffett.

Hiện tại, giá trị tài sản ròng của Zuckerberg được ước tính khoảng 87,8 tỷ USD. Ảnh: Getty Images.

Hiện tại, giá trị tài sản ròng của Zuckerberg được ước tính khoảng 87,8 tỷ USD. Ảnh: Getty Images.

Theo bản cập nhật cho danh sách được công bố vào ngày 21/5, Zuckerberg đã qua mặt Chủ tịch Berkshire Hathaway Warren Buffett và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Louis Vuitton, Bernard Arnault.

Danh sách hiện ước tính giá trị tài sản ròng của Zuckerberg là 87,8 tỷ USD, trong khi của ông Arnault được định giá 81,1 tỷ USD và của tỷ phú Buffett là 68,9 tỷ USD.

Một năm trước, những thứ hạng đó có vẻ hơi khác. Tài sản ròng của Zuckerberg được định giá 72,5 tỷ USD vào ngày 22/5/2019, trong khi của ông Arnault được định giá 89,6 tỷ USD và của tỷ phú Buffett là 83,5 tỷ USD, dữ liệu của Bloomberg cho thấy.

Thậm chí một tháng trước, cả hai ông Buffett và Arnault đều có vị trí cao hơn Zuckerberg. Giá trị tài sản ròng của CEO Facebook tính đến ngày 20/4 là 68,1 tỷ USD, theo Bloomberg, trong khi của tỷ phú Buffett là 74,3 tỷ USD và của ông Arnault là 80,2 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos và đồng sáng lập Microsoft, nhà từ thiện, Bill Gates đứng đầu danh sách ở vị trí số một và số hai tương ứng.

Sự “trỗi dậy” của Zuckerberg trong danh sách được đưa ra sau khi Facebook báo cáo tài chính tốt hơn dự kiến ​​và tăng người dùng trong báo cáo thu nhập quý đầu tiên vào ngày 29/4. Facebook được thêm tới 44 tỷ USD giá trị thị trường vào buổi sáng sau báo cáo thu nhập.

Công ty gần đây cũng đã có một bước chuyển lớn vào thương mại điện tử bằng cách ra mắt Cửa hàng, cho phép các doanh nghiệp tạo mặt tiền cửa hàng kỹ thuật số trên Facebook.

Gã khổng lồ mạng xã hội còn ra mắt đối thủ cạnh tranh với Zoom vào tháng 4, có tên Messenger Rooms, cho phép người dùng tạo phòng chat 50 người.

Zuckerberg vẫn thua xa hai ông Gates và Bezos trong danh sách của Bloomberg, nhưng khoảng cách không quá lớn như cách đây gần một tháng, khi giá trị tài sản của ông chủ Amazon, Jeff Bezos, được ước tính gấp đôi so với CEO Facebook, theo Bloomberg.

(Theo BusinessInsider)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm