| Hotline: 0983.970.780

Sức khỏe 2 bệnh nhân dương tính với nCoV đã phục hồi

Thứ Sáu 24/01/2020 , 15:36 (GMT+7)

TP.HCM đã tổ chức cuộc họp khẩn thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới (nCoV) tại Sở Y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vào khu vực cách ly - nơi đang điều trị cho 2 bệnh nhân dương tính với virus nCoV tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 23/1.

Tại cuộc họp, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, khoa Bệnh Nhiệt đới (BV Chợ Rẫy) đã cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của hai cha con người Trung Quốc được xác định dương tính với virus Corona tối 23/1 đang được cách ly điều trị chặt chẽ tại đây.

Theo Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, sau gần 2 ngày điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, hiện sức khỏe người con trai tên Li Zichao (sinh năm 1992) đã ổn định hoàn toàn. Còn người cha tên Li Ding (sinh năm 1954) đã hết sốt, tự ăn uống và đi lại được. Hiện cả hai vẫn đang được theo dõi chặt chẽ tại khu cách ly. Đây là 2 ca nhiễm virus Corona đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam.

TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho hay, các trường hợp nặng và tử vong ở Trung Quốc do bệnh nCoV chủ yếu là trên bệnh nhân có bệnh nền, bệnh mãn tính. Vì vậy, các cơ sở y tế và người dân cần lưu ý đối với người bệnh mãn tính, người có bệnh nền.

“Viện Paseur đã thành lập 6 đội cơ động để trực dịch trong những ngày Tết để sẵn sàng tiếp đón, hỗ trợ cho 20 tỉnh thành khu vực phía Nam trong công tác giám sát, theo dõi chặt các trường hợp gần với các bệnh nhân cũng như hỗ trợ về mặt kỹ thuật”, bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng cho hay.
 

Việt Nam tạm dừng chuyến bay đi và đến từ Hoàng Cương, Vũ Hán (Trung Quốc)

Trong sáng cùng ngày, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn cấp với sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình ứng phó với dịch bệnh cho nCoV. Phó Thủ tướng cho hay, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đây là dịch mới nên chưa có mẫu thử chuẩn. Do đó, việc xác định kết quả mới chỉ ở mức ban đầu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi họp khẩn tại Bộ Y tế sáng ngày 24/1. Ảnh: T.Dũng.

Hiện nay, thế giới mới khuyến cáo ở mức lây nhiễm hạn chế. Tuy nhiên, Việt Nam có biên giới đường bộ sát với Trung Quốc và lượng người Trung Quốc đến Việt Nam rất đông. Nên Việt Nam luôn đặt ở mức độ lây nhiễm (thay vì ở mức lây nhiễm hạn chế như các nước).

Tất cả các cơ sở y tế thực hiện bảo vệ an toàn cho các cán bộ, nhân viên y tế trong các cơ sở điều trị. Tuyệt đối không để lây nhiễm từ người bệnh sang đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế.

Các nước chưa thực hiện khai báo y tế, tuy nhiên Việt Nam có lượng khách Trung Quốc nhập cảnh nhiều, vì vậy Phó Thủ tướng yêu cầu: “Bây giờ, Việt Nam thực hiện ngay bước khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu. Tiến hành theo dõi nghiêm ngặt tất cả các trường hợp có sốt, nhất là những trường hợp có tiền sử tiếp xúc với người từ Vũ Hán (Trung Quốc)”.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ngày 23/1, Việt Nam đã thực hiện không chấp nhận chuyến bay đi và đến từ Hoàng Cương và Vũ Hán. Nếu Trung Quốc tuyên bố thêm thành phố nào có dịch thì sẽ tiến hành ngừng cung cấp đường bay tương tự.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.