| Hotline: 0983.970.780

Sức trẻ đưa Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018

Thứ Năm 06/12/2018 , 21:44 (GMT+7)

Đội hình có tuổi đời trung bình thấp nhất trong vòng 10 năm đã giúp Việt Nam thoả giấc mơ vào chung kết AFF Cup.

Trong nhiều năm kể cả khi vô địch ở AFF Cup 2008, thể lực của Việt Nam chưa bao giờ được đánh giá cao. Mỗi khi đối đầu với Malaysia, Indonesia hay Thái Lan, cầu thủ chúng ta luôn bị đuối ở 15 phút cuối trận. Mỗi khi cần bàn thắng, Việt Nam rất khó xé lưới đối thủ trong khoảng thời gian này. Sự khác biệt duy nhất, đến ở năm 2008, là khi Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan vào phút bù giờ, ở chung kết lượt về. Đó cũng giải đấu mà Việt Nam lên ngôi vô địch.

Quang Hải ăn mừng bàn thắng vào lưới Philippines

Nhưng mọi chuyện đã rất khác ở AFF Cup 2018. Thầy trò Park Hang-seo không chỉ giỏi đánh phủ đầu, khi có tới 3 trong 6 trận lập công ngay 15 phút đầu trận, mà còn xuất sắc trong việc kết liễu đối phương vào cuối trận. Minh chứng rõ nét đến ở hai trận bán kết gặp Philippines. Ở lượt đi, Công Phượng đột phá, vượt qua cả hậu vệ lẫn thủ môn đối phương, nhưng sút ra ngoài. Tới lượt về, sự tiếc nuối không còn nữa. Công Phượng ghi bàn từ góc sút gần tương tự bên góc trái, sau khi vào sân cuối trận. Trước đó vài phút, Quang Hải là người mở tỷ số, và người mớm bóng cho anh cũng là một cầu thủ trẻ - Văn Đức.

Từ AFF Cup 2008 tới AFF Cup 2018, hai giải đấu mà độ tuổi trung bình của Việt Nam là thấp nhất lịch sử, có nhiều điểm tương đồng, nhưng nổi bật chính là sức trẻ. Thế hệ năm 2008 có nhiều người dưới 25 tuổi như Công Vinh, Phước Tứ, Minh Châu, Quang Thanh, Vũ Phong, Thành Lương hay Thanh Bình. Năm 2018, số lượng nhiều hơn gấp bội. Ngoại trừ hai trụ cột lâu năm là Anh Đức và Ngọc Hải, phần còn lại trong tay ông Park thậm chí dưới 23 tuổi.

Pha làm bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Công Phượng. Ảnh: Giang Huy/vnExpress

Điểm yếu của sức trẻ là thiếu kinh nghiệm và dễ mất bình tĩnh đã được “Ngài Park nhiệm màu” điểm hoá bằng hai giải đấu lớn là U23 châu Á, rồi ASIAD 2018. Việt Nam dự AFF Cup 2018 với nhiều cầu thủ trẻ nhưng gần như toàn bộ có thâm niên ăn cơm tuyển một vài năm. Họ trẻ tuổi đời, nhưng bản lĩnh, và dạn dày sự từng trải. Chính nhờ sức trẻ ấy mà Việt Nam luôn nhỉnh hơn đối thủ về sức và độ rướn vào cuối trận. Pha bóng đột phá của Văn Đức, dẫn đến bàn mở tỷ số của Quang Hải tối 6/12 là lời khẳng định đanh thép nhất cho triết lý trọng dụng cầu thủ trẻ của HLV Park Hang-seo.

Một đội bóng muốn mạnh và cạnh tranh những danh hiệu, trước hết cần phải đảm bảo được thể lực để chơi 90, thậm chí 120 phút. Và với những cái tên hiện có, Việt Nam đã đủ nguyên liệu để chinh phục đỉnh cao.
 


Hàng nghìn cổ động viên vui mừng trước chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Philippines tại trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm