| Hotline: 0983.970.780

Súng nổ ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ

Thứ Sáu 04/10/2013 , 08:31 (GMT+7)

Những phát súng nổ bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ khiến tòa nhà bị phong tỏa vì lý do an ninh, gây tình trạng náo loạn. Một phụ nữ bị bắn chết trong xe hơi.

Những phát súng nổ bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ hôm qua khiến tòa nhà bị phong tỏa vì lý do an ninh, gây tình trạng náo loạn. Một phụ nữ bị bắn chết trong xe hơi, trong xe còn có bé gái một tuổi.


Người dân tìm chỗ trốn trong khi cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ nổ súng

Vụ việc xảy ra vào đầu buổi chiều ngày 3/10 theo giờ địa phương. Các thượng nghị sĩ cho hay họ nghe thấy khoảng 6 tiếng súng. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa tòa nhà, trong khi các xe cứu thương đổ tới hiện trường. Khách tham quan khu đồi Capitol và các nhà lập pháp nhanh chóng chạy vào tòa nhà để tìm nơi ẩn náu.

Khoảng nửa giờ sau, tình trạng phong tỏa chấm dứt và Tòa nhà Quốc hội được mở cửa trở lại.

CNN dẫn lời lãnh đạo phe đa số của đảng Dân chủ ở Thượng viện Harry Reid cho biết ít nhất một người bị thương trong vụ nổ súng. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã điều các đơn vị tới hiện trường.

"Những phát súng đã được bắn ở bên ngoài Điện Capitol", AFP trích thông tin Thượng nghị sĩ Claire McCaskill viết trên trang mạng xã hội Twitter.

"Chúng tôi nghe thấy vài tiếng súng", Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Sherrod Brown cho biết ông đang đi cùng đồng nghiệp từ một khu nhà gần đó thì nghe thấy những tiếng súng và buộc phải trốn sau một chiếc xe.


Một cảnh sát chạy trên con phố gần Tòa nhà Quốc hội

Cách đó khoảng 1,6 km, Nhà Trắng cũng bị đặt trong tình trạng phong tỏa. Các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ được triển khai quanh tòa nhà là nơi Tổng thống Barack Obama sống và làm việc.

Vụ việc sau đó được cho là liên quan đến vấn đề cá nhân, không phải khủng bố. Một cuộc rượt đuổi của cảnh sát với nghi phạm đã diễn ra từ Nhà Trắng đến Capitol Hill và sau đó nghi phạm chết do bị bắn. Nghi phạm được cho là đã cố tình lao xe vào nhân viên an ninh Nhà Trắng, dẫn đến cuộc rượt đuổi của cảnh sát.


Cảnh tượng bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ sau cuộc rượt đuổi

Nghi phạm được xác định là một nữ nha sĩ 34 tuổi, yêu đời và có công ăn việc làm. Cảnh sát đang tìm hiểu động cơ hành động của cô.

Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ ngừng hoạt động từ ngày 1/10, sau khi Thượng viện và Hạ viện không thể thống nhất về ngân sách cho các cơ quan của chính phủ. Tình trạng này đã diễn ra 17 lần kể từ năm 1977, trong đó thời gian ngắn nhất là một ngày và dài nhất là 21 ngày.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất