| Hotline: 0983.970.780

Sunshine Garden: Cao ốc và điện cao thế!?

Thứ Năm 15/08/2019 , 16:39 (GMT+7)

Khu chung cư Sunshine Garden, một dự án đang được quảng cáo là môi trường sống đầy tiện ích và lý tưởng nhưng lại có đường điện cao thế nằm án ngữ ngay cổng ra vào.

Dự án chung cư Sunshine Garden của Tập đoàn Sunshine nằm ở phố Tân Khai thuộc phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với 3 tòa nhà chung cư cao 31 tầng. Khi dự án bán hết, đồng nghĩa với việc sẽ có hàng nghìn hộ dân sinh sống nơi đây. 

Hàng ngàn hộ dân sẽ phải đi dưới đường điện cao thế để vào nhà.

Để bán được nhà, chủ đầu tư liên tục quảng cáo đây là một không gian sống lý tưởng, gần gũi thiên nhiên có: Dải cây xanh cách ly, tuyến phố đi bộ ngoài công trình, tuyến dạo cảnh quan, vườn nướng, vườn thực nghiệm...

Tuy nhiên có một điểm quan trọng nhất, liên quan đến an toàn dân sinh mà chủ đầu tư tuyệt nhiên không hề nhắc đến đó là cả một tuyến đường điện cao thế nằm án ngữ ngay cổng ra vào của khu dân cư.

Đường điện cao thế này có biển cảnh báo ghi rõ: "Cấm tất cả các phương tiện cao hơn 3m đi dưới đường điện cao thế 110 KV, không làm các công việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp".

Đường điện cao thế với cảnh báo nguy hiểm chết người án ngay cổng ra vào khu dự án Sunshine Garden

Bảng cảnh báo đã rất rõ ràng.  Vậy nhưng, vì lợi ích người ta vẫn có thể bỏ qua những cảnh báo nguy hiểm chết người như thế này để cho dân cư "sống", đi lại hàng ngày dưới hành lang bảo vệ lưới điện cao áp.

Dự án vẫn được rao bán tới vài tỉ đồng một căn chung cư dưới những lời quảng cáo hoa mỹ và không ít người chưa cân nhắc kỹ, đã vội vã quyết định gắn cuộc đời mình với lưới điện cao thế này. 

Xe tải đi dưới đường điện cao thế để vào dự án.

Việc sống chung dưới hành lang bảo vệ lưới điện cao thế là vô cùng nguy hiểm. Bởi trong điều kiện thời tiết mưa bão, độ ẩm cao, cộng với sấm sét... thì không ai có thể khẳng định các phương tiện có chiều cao dưới 3 m vẫn có thể đảm bảo an toàn.

Thực tế đã chứng minh nhiều trường hợp điện giật chết rất thương tâm khi đang điều khiển phương tiện giao thông.

Ngày 30/7 vừa qua, tại xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, tài xế Nguyễn Quốc V. điều khiển xe ô tô BKS 20 C 13851 thì gặp  đường điện trung thế võng xuống thấp và bị mắc dây vào thùng xe. Anh V. lấy dây thừng giằng qua dây điện để nâng lên thì bị điện giật hút treo lên cột.

Tai nạn điện trên thực tế xảy ra muôn hình vạn trạng, đặc biệt vào mùa mưa bão. Tháng 12/2018, tại Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, một sợi dây cáp điện dài khoảng 20m bị đứt trong mưa giông đã gây hại cho người tham gia giao thông làm 1 tử vong và 1 người bị thương.

Hàng năm các phương tiện truyền thông vẫn phát đi lời cảnh báo của EVN với người dân nhưng vẫn liên tục xẩy ra tai nạn điện giật thương tâm. Tai nạn này một phần là sự cố điện trong mưa bão nhưng cũng một phần do lỗi bất cẩn của người dân khi không tự ý thức về những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh để chủ động tránh.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm