| Hotline: 0983.970.780

Sụp đổ cụm công trình xây dựng bên suối A Trùm

Thứ Sáu 06/09/2019 , 10:37 (GMT+7)

Một cụm công trình gồm quán cà phê, nhà nghỉ, nhà hàng… vừa đưa vào sử dụng tại TT. Lao Bảo đã đổ sụp xuống dòng suối A Trùm.

Hiện trường vụ việc.

Sáng 6/9, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND TT. Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) xác nhận thông tin trên. Lãnh đạo UBND TT. Lao Bảo thông tin thêm, công trình trên của ông Lê Văn Thiết, ngụ tại địa phương này. Phần diện tích xây dựng công trình đã chính quyền tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận quyền sử đất (sổ đỏ). Công trình này vừa được đưa vào sử dụng từ ngày 2/9 vừa qua.

Được biết, rạng sáng cùng ngày, quần thể Koi coffee bao gồm quán cà phê, nhà nghỉ, nhà hàng và các công trình phụ trợ nằm trên khu đất bên suối A Trùm, gần Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thuộc địa bàn TT. Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) đã bị đổ sụp xuống suối. Rất may thời điểm trên không có ai ở đây.

Theo người dân địa phương cho biết, rất có thể, những ngày qua tại trên địa bàn có mưa lớn, nước sông Sê Pôn dâng cao đã làm công trình bên suối này “ngấm nước”, đến rạng sáng nay thì sụp đổ.

Theo tìm hiểu, trước đây, ông Thiết từng bị Cty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Trị cùng UBND thị trấn Lao Bảo lập biên bản vi phạm vì tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng trong phạm vi dành cho đất đường bộ và buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu. Phía Cty cũng đã nhiều lần nhắc nhở ông Thiết nhưng không có kết quả. Lý do mà ông Thiết đưa ra là khu vực mình san lấp, xây dựng đã được cấp sổ đỏ.

Người dân địa phương cho rằng, từ khi có công trình này dòng suối A Trùm bị thu hẹp.

Trong khi đó, người dân địa phương cho rằng, việc ông Thiết san lấp đất để xây dựng dựng công trình trên khiến dòng chảy của con suối nằm dưới cầu A Trùm bị thu hẹp. Điều này gián tiếp gây ra tình trạng ngập lụt đối với nhiều hộ dân ở TT. Lao Bảo và các xã lân cận trong mùa mưa lũ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tìm hiểu, làm rõ.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.