| Hotline: 0983.970.780

Suy thận vì tự ý dùng thuốc nam chữa sỏi thận

Thứ Năm 15/12/2016 , 08:26 (GMT+7)

Mắc sỏi thận nhưng hầu như người bệnh không đến viện chữa trị mà thường tự ý dùng thuốc nam từ những ông lang gần nhà.

16-40-46_soi-thn
Điều trị sỏi thận
 

Đây là việc làm được các bác sĩ cảnh báo hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

PGS Đỗ Gia Tuyển - Trưởng khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngày nào khoa cũng tiếp nhận vài ca cấp cứu do suy thận. Trong số này rất nhiều bệnh nhân tiền sử có sỏi thận nhưng sử dụng thuốc nam bừa bãi nên dẫn đến suy thận. Thậm chí có những bệnh nhân rơi vào nguy kịch phải lọc máu.

Vẫn đang nằm điều trị tại khoa, bệnh nhân Nguyễn Văn Kh. ( 52 tuổi tại Nam Định) là bệnh nhân rất điển hình cho việc tự ý dùng thuốc nam chữa bệnh. Theo bệnh án, bệnh nhân Kh. nhập viện trong tình trạng toàn thân phù thũng, vàng ủng.

Bệnh nhân Kh. kể cách đây 1 năm ông bị đau lưng, đi tiểu khó chịu nên đi kiểm tra sức khoẻ bác sĩ cho biết ông bị sỏi thận. Vì ngại động dao kéo và nghĩ trước đó một người quen của ông cũng bị sỏi thận và uống thuốc nam hết sỏi nên theo lời mách ông cũng dùng thuốc nam. Tuy nhiên, sau 6 tháng kiên trì uống thuốc, bệnh tình của ông không những không khỏi mà còn nặng hơn.

“Thầy lang bắt mạch kê đơn và sắc sẵn thuốc. Tôi chỉ việc lấy về bỏ vào ca nước nóng cho ấm và uống mà không cần sắc nên cũng không biết nó là thuốc gì. Dù không rõ nguyên nhân suy thận là do đâu nhưng dựa vào triệu chứng, bác sĩ chẩn đoán ông Kh. bị suy thận do sử dụng thuốc nam”, bệnh nhân Kh. kể lại.

Trước thực tế này, PGS Đỗ Gia Tuyển ái ngại với thói quen cứ ốm đau, ngã bệnh trong đó có sỏi thận là tìm đến thuốc nam của người dân. Hàng ngày, khoa tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị biến chứng suy thận, suy đa tạng do sử dụng thuốc nam trị bệnh sỏi thận.

Sỏi thận là một bệnh thường gặp và đây là hiện tượng sự lắng đọng những chất có thể hòa tan trong nước tiểu, nhưng vì nguyên nhân nào đó nó kết tinh lại với nhau và tạo thành sỏi trong thận.

Dựa trên cơ chế gây bệnh này, PGS Đỗ Gia Tuyển cho rằng, người bệnh không được tự ý mua thuốc nam điều trị mà phải theo phác đồ của bác sĩ và tư vấn cụ thể bởi vì mỗi bệnh nhân có một bệnh, có nguyên nhân gây sỏi cũng như sỏi khác nhau, kích thước sỏi khác nhau.

Theo đó, khi phát hiện sỏi thận, người bệnh dứt khoát phải kiểm tra kỹ xem kích thước của sỏi cũng như thành phần sỏi có thể xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra một số trường hợp phải kiểm tra trực tiếp viên sỏi đó mới có hướng điều trị chứ không phải cứ thấy sỏi là uống thuốc nam.

Không phủ nhận tác dụng của thuốc nam chữa sỏi thận, tuy nhiên PGS Tuyển cho rằng, việc điều trị phải theo chỉ định của bác sĩ các chuyên khoa đông y có kinh nghiệm và những vị thuốc, bài thuốc đã được nghiên cứu chứ không phải từ đông dược không rõ nguồn gốc, người dân có thể đi thu hái trong rừng nhầm lẫn cây nọ, cây kia đó là còn chưa kể đến công nghệ sao tẩm các loại thuốc nam, công nghệ chống mốc hiện nay còn nhiều vấn đề đáng bàn nên tuyệt đối người dân không được tự ý mua thuốc nam.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm