| Hotline: 0983.970.780

Suýt 'chết oan' vì bị dân làng nghi làm ra 'thuốc... ma ám'

Thứ Bảy 19/03/2016 , 06:50 (GMT+7)

Khi vừa về đến nhà, ông Meng bị đột quỵ. Người nhà ông Meng cho rằng ông Phiếu đã bỏ thuốc thư trong lúc uống bia nên mới như vậy. Một đồn mười, mười đồn trăm, người dân còn liên tưởng lại sự việc trước đó...

Cuối tháng 9/2015, con gái ông Rơ Châm Phiếu (làng Vân, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah, Gia Lai) bị bệnh nặng. Nhà nghèo, không có tiền nên ông Phiếu đành bán một phần đất để chạy chữa cho con. Sau khi nhận tiền bán đất và con gái cũng lành bệnh, ông Phiếu tổ chức mời người trong làng, trong đó có ông hàng xóm Rơ Châm Meng đến uống bia. Trong lúc mọi người đang ăn nhậu thì ông Meng xin phép về trước vì cảm thấy mệt.

Tuy nhiên, khi vừa về đến nhà, ông này bị đột quỵ. Người nhà ông Meng cho rằng ông Phiếu đã bỏ thuốc thư trong lúc uống bia nên mới như vậy. Một đồn mười, mười đồn trăm, người dân còn liên tưởng lại sự việc trước đó ông Phiếu nói đi lên tỉnh Kon Tum viếng người thân đã chết, họ cho rằng thực chất là ông đi học làm “ma lai thuốc thư”.

Trong lúc, chuyện ông Meng bị “thư” đến đột quỵ, dân làng Vân vẫn còn bán tín bán nghi thì ít lâu sau, việc ông Rơ Châm Oanh chết sau một thời gian dài chữa bệnh càng làm cho họ đoan chắc rằng… ông Phiếu có ma lai thuốc thư.

Thế là những ngày sau đó, ông Phiếu liên tục bị dân làng xa lánh mà không hề hiểu nguyên nhân. Chính vì vẫn vô tư như thế nên cứ mỗi khi sinh hoạt tại cộng đồng, ông Phiếu vẫn giữ thói quen kéo tay, đập lưng, vỗ vai, xoa đầu mọi người. Càng như thế, dân làng càng hoảng sợ, người thì cố tìm cách tránh xa, người nóng tính thì phản ứng gay gắt, thậm chí có người còn đe dọa sẽ giết.

Trong thời gian này, gia đình ông Phiếu rất buồn, cảm giác hụt hẫng vì không thể nào lý giải nổi nguyên nhân mình bị dân làng đối xử như vậy.

May mắn thay, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an huyện Chư Pah đã kịp thời vén bức màn u mê, huyễn hoặc để mọi người sáng cái dạ. Theo kết quả điều tra, trước đó, khi từ tỉnh Kon Tum về, ông Phiếu có mang một giống cây thuốc nói là có thể chữa được bệnh đau bụng, đau dạ dày về trồng trong vườn nhà, dân làng cho đây là mầm thuốc thư.

Về chuyện ông Rơ Châm Oanh, theo kết luận của Bệnh viện Y dược TP. HCM thì ông này bị ung thư phổi. Trước đó, do thấy ông này đi chạy chữa khắp nơi mà không khỏi bệnh, nên ông Phiếu đã giới thiệu gia đình này đến nơi mà mình đã chữa lành bệnh cho con gái.

Chính vì thế nên khi ông Oanh chết, xâu chuỗi mọi dữ kiện, dân làng càng đinh ninh rằng ông Phiếu có thuốc thư. Sau khi làm rõ vấn đề, Công an huyện Chư Pah đã phối hợp cùng với Cấp ủy, chính quyền địa phương đến gặp từng hộ dân làng Vân để tuyên truyền, vận động và giải thích để họ hiểu rằng không hề có thuốc thư, đó chỉ là là sự mê tín, lạc hậu và không nên vu khống cho người khác làm mất tình đoàn kết.

Sau hơn 1 tháng tích cực bám làng vận động, mới đây, bà con làng Vân đã xin lỗi, bắt tay hòa giải đối với ông Phiếu. “Sau bao tháng ngày bị dân làng nghi kị, xa lánh và đe dọa, đến bây giờ mình mới thấy nhẹ nhõm người. Cũng may là Công an kịp thời vào cuộc chứ nếu không thì gia đình mình phải mang tiếng xấu và mãi sống trong lo sợ”, người đàn ông hiền lành bộc bạch.

Được biết, tính từ tháng 5/2015 đến nay, đây là vụ nghi ma lai thuốc thư thứ 5 mà Công an huyện Chư Pah kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm