| Hotline: 0983.970.780

SV lỡ vào đại học vì bưu điện giao thư chậm

Thứ Năm 14/10/2010 , 10:02 (GMT+7)

Đó là trường hợp của em Vũ Đức Công ở ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã lỡ cơ hội nhập học Trường Đại học FPT.

* Mất suất học bổng trị giá trên 10.000 USD

Đó là trường hợp của em Vũ Đức Công ở ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã lỡ cơ hội nhập học Trường Đại học FPT.

Theo dấu bưu điện ghi trên bao thư (giấy báo nhập học) của Trường đại học FPT gửi đi ngày 30/7/2010 và thư về đến Bưu điện huyện Châu Thành ngày 7/8/2010. Đoạn đường từ Bưu điện huyện Châu Thành đi đến nhà của em Công dài chưa tới 500 mét nhưng mất hai tháng ròng, tức đến ngày 7/10/2010, nhân viên bưu điện mới giao thư cho gia đình em Công. Trong khi hạn chót làm thủ tục nhập học của Trường Đại học FPT quy định lúc 17 giờ ngày 18/9/2010. Do đó, em Công đã lỡ cơ hội vào đại học.

Ông Vũ Đức Hoàng (cha em Công) cho biết: Để được vào học Trường Đại học FPT, em Công phải trải qua hai kỳ thi tuyển sinh. Kỳ thứ nhất vào tháng 4/2010, em Công thi đạt tổng số 86/105 điểm các kỹ năng về tin học và được nhận học bổng trị giá 10.000 USD. Kỳ thi thứ hai, em Công thi khối A và được tính theo điểm xét tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010, Công đạt 15,5 điểm và đậu vào chuyên ngành Công nghệ thông tin – Trường Đại học FPT. Do không nhận được giấy báo nhập học nên em Công đã đến TP Cần Thơ tiếp tục luyện thi để chờ cơ hội vào năm sau.

Được biết, em Vũ Đức Công là học sinh giỏi (12 năm liền) Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. Kì thi tốt nghiệp vừa qua, em đạt tổng số điểm là 48,5 điểm.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.