| Hotline: 0983.970.780

SX gia cầm của VN mới đạt 50% so với trung bình thế giới

Thứ Ba 19/11/2013 , 09:48 (GMT+7)

Hôm qua 18/11, tại TP.HCM, Cục Chăn nuôi, Hiệp hội gia cầm Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Mỹ phối hợp tổ chức Hội thảo “An toàn thực phẩm đối với sản phẩm gia cầm”.

* Mới kiểm soát được 10% cơ sở giết mổ gia cầm

Hôm qua 18/11, tại TP.HCM, Cục Chăn nuôi, Hiệp hội gia cầm Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Mỹ phối hợp tổ chức Hội thảo “An toàn thực phẩm đối với sản phẩm gia cầm”.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, hiện nước ta có khoảng 300 triệu con gia cầm.

Mặc dù những năm qua gặp nhiều khó khăn trong chăn nuôi, nhưng nhờ sự nỗ lực của ngành và người nông dân, tỷ lệ tăng trưởng vẫn đạt mức 5 – 6%/năm. Nhờ vậy, đã nâng tỷ lệ sử dụng thịt gia cầm ở VN từ 5,3kg/người (năm 2008) lên 8,2kg/người (năm 2012); trứng tăng từ 58 quả/người (năm 2008) lên 83 quả/người (năm 2012).

Tuy vậy, mức sản xuất gia cầm của VN còn rất thấp, chỉ đạt khoảng 50% so với mức trung bình thế giới. Đồng thời, cả nước hiện có hơn 1.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng trong đó cũng mới kiểm soát được hơn 10%.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).