| Hotline: 0983.970.780

Syria: Bạo lực leo thang, 22 người chết trong ngày

Thứ Sáu 15/06/2012 , 09:09 (GMT+7)

Bạo lực tiếp tục leo thang tại Syria khi ngày 14/6 có ít nhất 22 người thiệt mạng trong các vụ xung đột ở nước này.

Một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại Sayyida Zeinab, ngoại ô thủ đô Damascus ngày 14/6

Bạo lực tiếp tục leo thang tại Syria khi ngày 14/6 có ít nhất 22 người thiệt mạng trong các vụ xung đột ở nước này.

Tại ngoại ô thủ đô Damascus, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ chiếc xe được gắn bom gần khu đền thờ Sayyida Zeinab của người Hồi giáo dòng Shiite, làm bị thương 14 người. Theo hãng tin nhà nước SANA, vụ nổ cũng khiến điện thờ Sayyida Zeinab bị hư hại.

Trong khi đó, tại thành phố Idlib cũng xảy ra một vụ đánh bom xe nhằm vào trạm kiểm soát của quân đội. Theo một số nguồn tin, vụ đánh bom này đã khiến một số binh sỹ thiệt mạng và bị thương.

Đụng độ giữa lực lượng an ninh và phe chống đối cũng đã xảy ra tại thành phố Homs và tỉnh Hama, miền Trung Syria, làm 14 người thiệt mạng, trong đó có ba tay súng và ba binh sỹ.

Quân đội Syria cũng mở đợt tấn công vào hai thành phố miền Nam Rastan và Daraa nhiều bất ổn do phiến quân kiểm soát, làm bảy người thiệt mạng, trong đó có hai phiến quân.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague đã kêu gọi Nga và Iran gây ảnh hưởng tới Chính phủ Syria nhằm thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm của Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arạp (AL) Kofi Annan.

Ông Hagơ hiện có mặt tại Kabul để tham dự Hội nghị quốc tế về tương lai của Afghanistan và có các cuộc gặp bên lề với hai người đồng cấp Nga Sergei Lavrop và Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi về vấn đề Syria. Ngoại trưởng Anh đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của việc thực thi kế hoạch hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó, vào ngày 12/6, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình Herve Ladsous đã khẳng định cuộc xung đột kéo dài 15 tháng qua tại Syria đã phát triển thành một cuộc nội chiến toàn diện và Chính phủ Syria đã mất kiểm soát ở nhiều thành phố.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Syria đã ngay lập tức đã phản đối, cho rằng bình luận của ông Hécvơ Laxu là "mô tả không thực tế", đồng thời khẳng định những gì đang diễn ra ở quốc gia Trung Đông này là một cuộc chiến chống các nhóm khủng bố vũ trang.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.