| Hotline: 0983.970.780

"Tá hỏa" vì thấy một "quả bom" gần sứ quán Israel tại Uruguay

Thứ Sáu 09/01/2015 , 08:38 (GMT+7)

Giới chức Uruguay đã phải phong tỏa các con phố gần Đại sứ quán Israel tọa lạc trong khu tổ hợp văn phòng Trung tâm Thương mại thế giới.

Theo AFP, ngày 8/1, giới chức Uruguay đã kích nổ một quả bom giả được tìm thấy gần Đại sứ quán Israel tại thủ đô Montevideo.

Giới chức Uruguay đã phải phong tỏa các con phố gần Đại sứ quán Israel tọa lạc trong khu tổ hợp văn phòng Trung tâm Thương mại thế giới ở khu phố hạng sang tại Montevideo sau khi phát hiện ra quả bom kể trên.

Quả bom giả trên, với các bộ phận dây dẫn, ngòi kích nổ và nhiều bộ phận khác giống như một quả bom thật, được chó nghiệp vụ phát hiện cách tòa nhà đại sứ quán chỉ khoảng 70m.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất