| Hotline: 0983.970.780

Tấc Đất là hồn cốt Nông nghiệp Việt Nam ngày nay

Thứ Ba 08/12/2015 , 17:57 (GMT+7)

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã khẳng định như vậy tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập báo Nông nghiệp Việt Nam.

Theo đó, bà Hà Thị Khiết đã có bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập báo Nông nghiệp Việt Nam: "Những gì mà báo Nông nghiệp Việt Nam hôm nay có được chính là hồn cốt của tờ Tấc Đất ngày xưa do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặt nền móng mà tương lai hôm nay các đồng chí đang tiếp nối truyền thống vẻ vang đó". 

Sáng 8/12, báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã về dự và phát biểu chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động các thế hệ của báo Nông nghiệp Việt Nam.


Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết đề nghị mỗi cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của báo Nông nghiệp Việt Nam cần luôn luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, có trách nhiệm trong tiếp cận với sự kiện và trung thực trong phản ánh

Cùng về dự và chúc mừng báo Nông nghiệp Việt Nam còn có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở NN - PTNT, đại diện các ngành của các địa phương trong cả nước; doanh nghiệp, doanh nhân cộng tác viên và bạn đọc thân thiết của báo Nông nghiệp Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp – PTNT Cao Đức Phát do bận công tác, đã gửi đến lẵng hoa tươi thắm Chúc mừng báo Nông nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, trong niềm vui hân hoan của ngày kỷ niệm, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động báo Nông nghiệp Việt Nam vinh dự nhận được Thư Chúc mừng của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thư của Chủ tịch nước viết: Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, từ báo Tấc Đất buổi đầu đến báo Nông nghiệp Việt Nam ngày nay, tờ báo nhiều lần được đổi tên, nhưng dù mang tên gì, trong điều kiện nào, khó khăn hay thuận lợi, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của báo luôn ghi nhớ, làm theo lời căn dặn của Bác Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước biểu dương toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, viên chức và người lao động của báo về những thành tích vẻ vang đã gặt hái được.

Trong những năm tới, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng báo Nông nghiệp Việt Nam luôn là cơ quan báo chí đi đầu tuyên truyền về nông nghiệp – nông dân – nông thôn, là bạn đồng hành tin cậy của nhà nông, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Tại Lễ kỷ niệm, sau khi ôn lại truyền thống hào hùng 70 năm của tờ báo, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Nguyễn Mạnh Thường thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động báo Nông nghiệp Việt Nam bày tỏ lòng thành kính và ghi ơn tạc dạ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người đã đặt tên và viết bài đăng trên số báo đầu tiên cho tờ Tấc Đất, tiền thân của báo Nông nghiệp Việt Nam hôm nay.

“Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo xin nguyện mãi mãi khắc ghi lời dạy của Người, không ngừng học tập và trau dồi đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm và làm đạt kết quả tốt nhất, nguyện chung sức đồng lòng quyết tâm xây dựng tờ báo ngày càng vững mạnh, chủ động hội nhập, phát triển” – Tổng biên tập Nguyễn Mạnh Thường nói.

Trong những năm qua, báo Nông nghiệp Việt Nam luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp – PTNT; sự định hướng sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự quản lý của Nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin – Truyền thông một cách có hiệu quả; sự ủng hộ tuyệt đại đa số bạn đọc và các cơ quan, đơn vị trong cả nước. Chính điều này đã giúp cho báo Nông nghiệp Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển đã thực hiện nghiêm túc, đúng đắn, chuẩn mực về tôn chỉ, mục đích của tờ báo đối với sự nghiệp nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam.

Đã có biết bao chuyên đề do báo tổ chức thực hiện, đã góp phần định hướng và thúc đẩy xã hội phát triển, giúp Đảng, Nhà nước sớm ban hành nhiều chủ trương, chính sách hợp với lòng dân. Mỗi bài viết, không chỉ thể hiện được sức sống từ hơi thở cuộc sống mà ở đó thấy rõ những thành tựu KHKT trong cải tiến sản xuất của người nông dân Việt Nam. Tờ báo đã phát hiện nhân rộng các mô hình tiên tiến đó; phát hiện để ngăn chặn những tồn tại, yếu kém trong đời sống xã hội. 

Ghi nhận những đóng góp to lớn và quan trọng của báo Nông nghiệp Việt Nam, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho báo Nông nghiệp Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống cho báo Nông nghiệp Việt Nam.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Lá cờ truyền thống của báo Nông nghiệp Việt Nam

Phát biểu và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của báo Nông nghiệp Việt Nam, bà Hà Thị Khiết nhiệt liệt biểu dương những thành tựu nỗi bật mà chặng đường 70 năm qua báo Nông nghiệp Việt Nam đã làm được; trong đó đáng ghi nhận là tờ báo đã tạo dựng thương hiệu, có chỗ đứng trong lòng bạn đọc, có uy tín trong nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhiều bài viết đã thể hiện được hơi thở cuộc sống, tâm tư tình cảm của nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; những góc khuất trong đời sống xã hội; những kết quả lao động sáng tạo của người nông dân…đều được các đồng chí chuyển tải kịp thời và được bạn đọc trân trọng đón nhận. Tôi cho rằng, niềm vui của người làm báo chính là từ những điều bình dị đó mà toát lên sự sáng ngời phẩm chất của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

“Những gì mà báo Nông nghiệp Việt Nam hôm nay có được chính là hồn cốt của tờ Tấc Đất ngày xưa do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặt nền móng mà tương lai hôm nay các đồng chí đang tiếp nối truyền thống vẻ vang đó. Tôi mong, anh chị em trong tờ báo tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân” – bà Hà Thị Khiết nhấn mạnh.


Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Mạnh Thường, Tổng biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam

 
Tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập báo Nông nghiệp Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định tặng thưởng Bằng khen cho ông Nguyễn Mạnh Thường, Tổng biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2010 – 2014 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc!

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, để các tác phẩm báo chí của báo Nông nghiệp Việt Nam luôn có niềm tin với bạn đọc, có sức mạnh với dư luận thì mỗi cán bộ, công nhân viên chức và người lao động luôn luôn trao dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, có trách nhiệm trong tiếp cận với sự kiện và trung thực trong phản ánh.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Hà Công Tuấn phát biểu đánh giá rất cao những đóng góp to lớn của báo Nông nghiệp Việt Nam đối với sự nghiệp nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Ông Tuấn cho rằng, tờ báo đã làm tròn vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh là Cơ quan ngôn luận của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

“Dù ở giai đoạn, thời kỳ nào thì các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của báo luôn nỗ lực hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang được giao.

Phần thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất mà hôm nay tờ báo đón nhận cũng như Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2014 đã nói lên được tất cả những cố gắng và đóng góp của tờ báo đối với sự nghiệp chung của đất nước” – ông Tuấn tự hào nói.


Thứ trưởng Hà Công Tuấn trao tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho các tập thể, cá nhân của báo vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 2 tập thể và 6 cá nhân của báo Nông nghiệp Việt Nam vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2013 – 2014.

Nhân dịp này, báo Nông nghiệp Việt Nam đã nhận được nhiều điện, hoa và thư Chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, các doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan đoàn thể và bạn đọc ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước gửi về với những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Trong bầu không khí đầm ấm, chung vui với các thế hệ cán bộ, phóng viên và người lao động của báo, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng, nguyên ĐBQH các khóa X, XI, XII là cộng tác viên tích cực cho chuyên mục Hỏi gì đáp nấy trên báo Nông nghiệp Việt Nam và ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Tổng Cty giống cây trồng Thái Bình đã phát biểu dành những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến báo Nông nghiệp Việt Nam. 

Các đại biểu cho rằng, chính thương hiệu của tờ báo và tên tuổi của những thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã đồng hành gắn kết chặt chẽ với bạn đọc và nhân dân trong suốt chặng đường 70 năm qua. “Thông tin trên tờ báo nóng hổi, hấp dẫn, có tính nhân văn sâu sắc và in đậm dấu ấn cá nhân trong mỗi tác phẩm” – ông Trần Mạnh Báo khẳng định.

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất