| Hotline: 0983.970.780

Tài biến hóa Sterling của Guardiola, nổi tiếng mát tay trong việc đào tạo cầu thủ

Thứ Sáu 01/12/2017 , 06:31 (GMT+7)

Ngôi sao Man City đang đi trên đúng con đường mà Thomas Muller từng trải qua ở Bayern Munich, một tiền đạo ảo, có thể xuất hiện bất thình lình trong vòng cấm để ra đòn kết liễu, khi tiền đạo chính bị theo sát.

Raheem Sterling có đầy đủ đặc điểm của một cầu thủ trưởng thành ở môi trường bóng đá Anh: kỹ thuật, tốc độ, chơi bóng đầy bản năng và sống buông thả những lúc không phải ra sân tập hoặc thi đấu. Cầu thủ gốc Jamaica được coi là tài năng sáng giá thuở còn khoác áo Liverpool, trong cả vai tiền vệ cánh lẫn hộ công chơi sau lưng hai tiền đạo. Nhưng tài năng của anh bị thui chột dần kể từ khi đầu quân cho Man City khi không chiếm được niềm tin ở Manuel Pellegrini vì phong độ lúc tỏ lúc mờ.

14-46-22_nh_700
Sterling (trái) trưởng thành vượt bậc trong mùa này

Cầu thủ người Anh đắt thứ nhì lịch sử giữ nguyên thái độ trong mùa đầu tiên dưới thời Pep Guardiola. Mọi điểm yếu của anh, một cầu thủ xứ sương mù chính hiệu, lần lượt bị phơi bày. Sterling yếu ở khả năng chọn vị trí, xử lý tối nước khi phải đưa ra những quyết định, và tâm lý thi đấu không ổn định. Anh chơi ở mức trung bình mùa trước, và chỉ có 10 bàn sau tổng cộng 47 lần ra sân.

Nhưng rồi sự cần cù của Sterling đã thuyết phục được Guardiola thử nghiệm. Thay vì chạy liên tục một cách không mục đích, ông thầy người Tây Ban Nha giúp anh có những bước di chuyển khôn ngoan hơn. Hai bài cơ bản thường được sao trẻ người Anh thể hiện kể từ đầu mùa 2017-18 là lẻn ra sau lưng hậu vệ, rồi bất ngờ bắt tốc độ; và xâm nhập vòng cấm bất cứ lúc nào, ngay sau khi chuyền bóng.

Bài đầu tiên được Sterling ứng dụng trong chiến thắng 2-1 trước Huddersfiled. Cựu cầu thủ Liverpool khiến trung vệ chủ nhà lỡ một nhịp trong việc theo kèm, rồi nhận ra tất cả là quá muộn khi chân sút 22 tuổi có thể đứng trước một pha dứt điểm. Tình huống chạm bóng thiếu chủ động sau đó của Sterling có thể coi là may mắn, nhưng để có được may mắn ấy, anh đã di chuyển không bóng cực khôn ngoan.

Miếng võ thứ hai là pha ấn định chiến thắng 2-1 trước Southampton rạng sáng 30/11. Sterling nhận bóng từ cánh trái, cắt vào phía trong, với chủ đích rõ ràng là tung ra một cú dứt điểm. Sau khi đẩy bóng cho đồng đội, vì ở tư thế sút không thuận lợi, chủ nhân giải thưởng Cậu bé vàng năm 2014 lập tức cứa lòng ngay rìa vòng cấm khi nhận lại bóng. Đường cong được Sterling vẽ ra đẹp đến khó tin, nhất là nó tới từ chân của một cầu thủ không được đánh giá cao về khả năng dứt điểm.

Những điểm yếu về chọn vị trí và ra quyết định của Sterling được Guardiola hóa giải bằng cách yêu cầu anh chơi bóng cá nhân hơn. Thay vì chạy vô định hoặc không biết xử lý ra sao, anh chỉ cần chạy vào vòng cấm, chuyền cho người gần nhất, và sút ngay khi có thể là đạt yêu cầu.

Thật trùng hợp là những chỉ dẫn của cựu HLV Barca lại trùng khớp với cách chơi thiên về bản năng của Sterling, để rồi khi mùa giải mới trôi qua được một phần ba, anh đã có 13 lần khai hỏa, nhiều hơn cả mùa trước. Cùng với Sergio Aguero, sao trẻ người Anh là chân sút tốt nhất trong đội hình Man City lúc này.

Guardiola nổi tiếng mát tay trong việc đào tạo cầu thủ. Ông từng biến Thomas Muller thành một sát thủ không gian khét tiếng trong màu áo Bayern Munich. Điều tương tự đang tái diễn ở Manchester, và rất nhiều CĐV của đội bóng cùng thành phố - Man Utd - sẽ thấy tiếc cho Anthony Martial, Jesse Lingard và Luke Shaw.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm