| Hotline: 0983.970.780

Tái định cư... rùa bò

Thứ Sáu 05/09/2014 , 08:17 (GMT+7)

Để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A, huyện Tuy An (Phú Yên) phải xây dựng 8 khu tái định cư cho gần 690 hộ dân và theo kế hoạch, đến cuối tháng 7/2014 phải hoàn thành.

Đến nay huyện đã bàn giao 100% mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, nhưng chưa có khu tái định cư nào xong.

Khu tái định cư được xem là hoàn thiện tốt nhất là khu Cây Dông, xã An Hiệp có diện tích 1,1ha, đến nay cũng chỉ mới hoàn thành san ủi mặt bằng, kéo đường điện hạ thế, hiện đang thi công hệ thống thoát nước nhưng mới chỉ có 4 hộ đến tái định cư.

Đây là khu tái định cư duy nhất đến thời điểm này có người dân đến ở, làm nhà. Anh Nguyễn Ngọc Lợi là một trong số 4 hộ đến định cư nơi đây cho biết, gia đình anh được nhận tiền bồi thường 180 triệu đồng. Nhưng riêng việc xây nhà cấp 4, anh đã tốn hơn 177 triệu đồng, đó là chưa kể phải đóng tiền đất 80 triệu.

Chỉ vào mảnh đất bên cạnh vừa xây xong phần móng nhà và một lô khác chưa xây móng nhưng làm một chuồng nhốt 2 con bò, anh Lợi nói: “Giờ không nhốt bò ở đây thì biết nhốt ở đâu? Chúng tôi là nông dân mà”.

Còn khu tái định cư Đồng Gia Điền thuộc xã An Hòa rộng hơn 1ha nằm sát Quốc lộ 1A được quy hoạch 36 lô rộng từ 200 đến 220m2, nhưng đến thời điểm này cũng chỉ mới hoàn thành phần san nền, làm đường nội bộ, nhưng chưa lắp đặt hệ thống điện nên chưa có hộ dân nào vào ở.

Anh Lê Nguyễn Tường Duy là một trong số 17 hộ ở xã An Hòa phải vào tái định cư ở Đồng Gia Điền cho biết: “Tôi đã bốc thăm nhận đất nhưng do khu tái định cư chưa hoàn thiện nên gia đình vẫn chưa vào ở, phải sống tạm trong phần nhà còn lại chỉ rộng khoảng 12m2”.

Trong khi đó, khu tái định cư Gò Điều thuộc xã An Cư có diện tích lớn nhất với hơn 4,2ha, đến nay cũng chỉ cơ bản hoàn thành phần san nền.

Lý giải cho sự chậm trễ trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, ông Đặng Văn Vinh cho biết, do ban đầu huyện không có kinh phí nên khi kêu gọi các nhà thầu không ai tham gia. Sau đó, có hai DN là Công ty Xây dựng Thế Anh (TP Hồ Chí Minh) và Công ty CP Quản lý, sửa chữa đường bộ Kon Tum nhận thi công 8 khu tái định cư, mỗi DN đảm nhận 4 khu tái định cư.

 Theo ông Vinh, đến nay đã có 297 hộ tái định cư, trong đó 93 hộ tái định cư tại chỗ và 204 hộ tái định cư tập trung. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có 4 hộ tái định cư tập trung ở khu Cây Dông, các hộ còn lại mới bốc thăm nhận đất.

“Theo hợp đồng với các nhà thầu, đến cuối tháng 9/2014 sẽ hoàn thành 4 khu tái định cư; 4 khu tái định cư còn lại sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014”, ông Vinh nói. Điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm hộ dân phải sống không ổn định về nhà ở khi mùa mưa bão đến.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Phú Yên đến nay đã bàn giao cột mốc đạt 100%, tổng chiều dài mặt bằng đạt 99,08%; công tác kê khai, kiểm đếm đạt 100%; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt 62,55%.

Các địa phương đang tiếp tục thi công 16/16 khu tái định cư tập trung để bố trí tái định cư cho 299 hộ/1.029 hộ, đạt 29%; di dời hệ thống lưới điện đạt 100%, hệ thống cáp thông tin đạt 99%, hệ thống cấp nước đạt 34,11%. Kinh phí đã giải ngân cho đoạn BOT 5,45 tỉ đồng, đoạn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ là 212,9 tỉ đồng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm