| Hotline: 0983.970.780

Tai nạn cầu thang máy tự chế, một người tử vong

Thứ Ba 16/12/2014 , 14:48 (GMT+7)

Trong khi dùng hệ thống ròng rọc (cầu thang máy tự chế) để đưa áo quần lên tầng 4 thì không may chị Phương bị mắc kẹt dẫn tới tử vong.

Ngày 15/12, tại tiệm giặt là Phương Trà, số 48 đường Xuân Diệu, thuộc tổ 7, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ tai nạn do cầu thang máy tự chế bị mắc kẹt, khiến một người tử vong.

Theo người dân, vào thời điểm nói trên chị Lê Thị Phương (sinh năm 1985) trú tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, là nhân viên tiệm giặt là, trong lúc dùng hệ thống ròng rọc (cầu thang máy tự chế) để đưa áo quần lên tầng 4 thì không may bị mắc kẹt dẫn tới tử vong.

Ngay khi phát hiện ra sự việc, mọi người đã nhanh chóng ngắt nguồn điện đồng thời trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị mắc kẹt giữa cầu thang máy tự chế với tường nhà. Lực lượng chức năng phải dùng máy cắt, máy hàn phá cầu thang, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.