| Hotline: 0983.970.780

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 1 phụ nữ chết thảm

Thứ Tư 12/09/2018 , 10:47 (GMT+7)

Sáng ngày 12/9, Trạm CSGT huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ chết thảm tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 12/9, bà Trần Thị Lệ H. (SN 1985) ở xã Bình Nghi (huyện Tây Sơn, Bình Định) điều khiển xe máy mang BKS 77S6-1877 lưu thông theo tuyến quốc lộ 19, hướng từ huyện Tuy Phước về huyện Tây Sơn. Khi đến khu vực ngã tư cầu Bà Di  thuộc xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định), khi bà H. điều khiển xe máy vượt qua đường thì không may va vào dải phân cách, cú va khiến bà H. ngã ra đường. Đúng lúc này, xe đầu kéo mang BKS:43C-178.61 kéo theo rơ-moóc mang BKS 43R-005.76 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng Bắc - Nam vừa đi tới nơi bà H. ngã, tài xế xử lý không kịp đã cán qua người khiến bà H. tử vong tại chổ. Tài xế điều khiển xe đầu kéo sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Trạm CSGT Tuy Phước đã có mặt tại tiếp quản hiện trường, điều tiết giao thông.

Được biết, ngã tư cầu Bà Di được xem là một “điểm nóng” về tai nạn giao thông. Đây là nút giao nhau giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 19, mật độ phương tiện lưu thông luôn luôn dày, tầm nhìn bị che khuất, trong khi đó lại không có vòng xuyến, dẫn đến cảnh xe cộ loạn xạ.

Ảnh: Đình Thung

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.