| Hotline: 0983.970.780

Tai nạn ở khu chế xuất Tân Thuận, ba người chết

Thứ Ba 20/07/2010 , 19:04 (GMT+7)

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết ba công nhân xảy ra vào hồi 8 giờ 30 ngày 20/7...

Khu chế xuất Tân Thuận
Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết ba công nhân đã xảy ra lúc 8 giờ 30 ngày 20/7 tại công trình đang thi công Dự án nhà máy Yuki Việt Nam ở đường Tân Thuận nằm trong khu chế xuất Tân Thuận thuộc địa bàn phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận từ những người chứng kiến, thời điểm trên, các công nhân đang trong quá trình thi công ép cọc ở khu vực giữa công trình thì một số khối bê tông (dùng để chịu lực, mỗi khối nặng khoảng 4-5 tấn) xếp trên bệ máy ép cọc bất ngờ bị xô lệch rồi sụp đổ.

Một số công nhân đứng phía dưới nhanh chân bỏ chạy nên thoát nạn. Riêng ba công nhân đang làm việc ở bên cạnh, do không phản ứng kịp nên bị một khối bê tông đè lên người. Các công nhân, bảo vệ công trình lập tức dùng xe cẩu kéo các khối bê tông này lên để đưa ba công nhân gặp nạn ra ngoài.

Hai công nhân là Phạm Văn Hoàng, 42 tuổi, thường trú huyện Cái Nước, Cà Mau và Nguyễn Hồng Việt, 23 tuổi, thường trú huyện Lai Vung, Đồng Tháp đã bị khối bê tông đè chết tại chỗ. Riêng nạn nhân còn lại là Nguyễn Chí Đông, 21 tuổi, thường trú huyện Châu Thành, Đồng Tháp bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Pháp (quận 7) trong tình trạng nguy kịch, nhưng do bị đa chấn thương nên đã tử vong ngay sau đó.

Theo ghi nhận tại hiện trường, gần 10 khối bê tông nặng hàng chục tấn nằm ngổn ngang bên trong công trình. Bệ cọc máy ép vẫn thẳng đứng, bên cạnh là móc cẩu và sợi dây cáp bị đứt thụng xuống. Các nhân viên bảo vệ được cấp trên chỉ đạo đã lập tức phong tỏa hiện trường, ngăn không cho các phóng viên vào bên trong ghi hình.

Nhận được tin báo, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị của Công an thành phố (gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận 7) đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết Công trình thi công Dự án nhà máy Yuki Việt Nam do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yuki Việt Nam làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cổ phần xây lắp thương mại Chánh Phúc.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.