| Hotline: 0983.970.780

Tai nạn tàu hoả kinh hoàng ở Argentina, 49 người thiệt mạng

Thứ Năm 23/02/2012 , 11:16 (GMT+7)

Một đoàn tàu chở khách đã đâm vào một nhà ga ở thủ đô Buenos Aires của Argentina làm 49 người chết và ít nhất 600 người bị thương.

Một đoàn tàu chở khách đã đâm vào một nhà ga ở thủ đô Buenos Aires của Argentina hôm qua, làm 49 người chết và ít nhất 600 người bị thương.

Các nguồn tin cho biết đây là vụ tai nạn tàu hoả nghiêm trọng nhất tại Argentina trong 40 năm qua.

Đoàn tàu đã lao vào phía cuối của sân ga tại nhà ga Once của Buenos Aires trong giờ cao điểm buổi sáng.

“Chúng tôi cho rằng đã xảy ra sự cố ở bộ phận phanh”, Bộ trưởng Giao thông Argentina JP Schiavi cho biết về nguyên nhân khả nghi của vụ tai nạn.

Hàng chục người đã bị mắc hẹt nhiều giờ trong đống đổ nát nhưng cho tới nay tất cả họ đã được đưa ra ngoài an toàn.

“Con tàu chở chật cứng hành khách và lực va chạm rất mạnh”, hành khách Ezequiel nói với kênh truyền hình địa phương.

Các bác sĩ tại hiện trường đã bị quá tải bởi số người thương vong, anh Ezequiel cho biết thêm.

“Mọi người bắt đầu phá cửa và ra ngoài bằng mọi cách có thể”, một nhân chứng khác nói. “Sau đó tôi nhìn thấy động cơ tàu bị phá huỷ và tài xế cũng bị kẹt trong đống đổ nát. Có rất nhiều người bị thương, nhiều trẻ em, người già”.

Theo Bộ trưởng Giao thông Schiavi, đoàn tàu đã đâm vào rào chắn với tốc độ 20km/h, phá huỷ phần trước của động cơ và làm bẹp dúm các toa tàu ở phía sau.

Vụ tai nạn cho tới nay đã làm 49 người thiệt mạng và ít nhất 600 người bị thương. Những người sống sót nói với truyền thông địa phương rằng nhiều người đã bị thương trong đống đổ nát lẫn kim loại và kính.

Giám đốc hệ thống y tế khẩn cấp Alberto Crescenti cho hay một số hành khách sống sót phải bị cắt bỏ chân hoặc tay. Nhiều người trong tình trạng khẩn cấp đang được điều trị tại các bệnh viện của thành phố và người ta lo ngại rằng cố người chết có thể còn gia tăng.

Hệ thống đường sắt của Argentina cơ bản đã cũ và cần được sửa chữa và tai nạn này sẽ làm gia tăng những lo ngại về sự thiếu đầu tư trong hệ thống đường sắt.

Trenes de Buenos Aires, công ty sở hữu đoàn tàu, cho biết rất lấy làm tiếc về vụ tai nạn này.

Tai nạn mới nhất là tai nạn đường sắt nghiêm trong nhất trong lịch sử Argentina kể từ tháng 2/1970, khi một đoàn tàu chạy với tốc độ cao đâm sầm vào một đoàn tàu ở ngoại ô của Buenos Aires, làm 200 người chết.

Hồi tháng 9/2011, 11 người đã thiệt mạng khi một đoàn tàu hoả ở Buenos Aires đâm phải một chiếc xe buýt đang băng qua đường ray và sau đó đâm vào một đoàn tàu thứ 2 đang tiến về một nhà ga.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm