| Hotline: 0983.970.780

Tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 5: Nam sinh lớp 12 chết trên đường đi học

Thứ Ba 23/07/2019 , 15:30 (GMT+7)

Em Nguyễn Quốc Hoàng, 18 tuổi là nạn nhân trẻ nhất trong số 7 người thiệt mạng sau hàng loạt vụ tai nạn trên Quốc lộ 5 sáng 23/7.

Đám tang Nguyễn Quốc Hoàng, nạn nhân trẻ nhất trong 3 vụ tai nạn xảy ra sáng 23/7 trên QL 5. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong số 7 người thiệt mạng trong 3 vụ tai nạn sáng 23/7 trên QL5 đoạn qua huyện Kim Thành, Hải Dương, Nguyễn Quốc Hoàng là nạn nhân trẻ nhất, sinh năm 2002 và vừa bước vào lớp 12.

Hoàng là nạn nhân trong vụ xe tải lật, đè lên hàng loạt nạn nhân vào lúc 6h05, tại Km63+300 QL5, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Theo ông Nguyễn Đức Sử, bác họ nạn nhân, gia đình biết tin khi một người có mặt tại hiện trường lấy được điện thoại của Hoàng và gọi báo.

"Cháu gặp nạn khi đang trên đường đi học, đây là tuyến đường cháu đi hàng ngày. Ban đầu gia đình không tin cháu là nạn nhân, đến khi xe cẩu nâng được xe tải lên chúng tôi mới nhận dạng được", ông Sử cho biết thêm.

Theo gia đình, Hoàng đang là học sinh lớp 12E, trường THPT Kim Thành 2, quãng đường hàng ngày đến trường của em vào khoảng 13km và địa điểm xảy ra tai nạn cách nhà chỉ khoảng 1km, khi vừa ra khỏi cổng làng để lên QL5.

Anh Nguyễn Quốc Hưng, bố nạn nhân cho biết, gia đình rất bàng hoàng khi biết tin. "Lúc mới kéo xe tải lên, còn không nhận ra cháu. Mặt mũi nhem nhuốc hết cả vì dầu máy, đất cát bám vào", anh Hưng chia sẻ.

Trong khi đó, cô giáo và các bạn học của Hoàng đều nhận xét em là học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn ở trường.

Trước đó, theo báo cáo của Ban ATGT Hải Dương, vào 4h10 tại Km 63+300 trên Quốc lộ 5, tại lối đi sang thôn Tưởng Vu, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành xảy ra vụ tai nạn giữa xe 16 chỗ với người qua đường tại vị trí lối sang Tưởng Vu làm 1 người chết.

Sau đó, khoảng 5h30 xảy ra vụ tai nạn giữa xe Containter và 1 xe tải tại lối mở Km62 làm 1 người chết.

Đến khoảng 6h05, một xe tải hướng Hà Nội - Hải Phòng đâm vào giải phân cách và va vào 7 người đang tập trung tại điểm km63+300 làm chết 5 người và bị thương 2 người. Như vậy, 3 vụ tai nạn làm chết 7 người và bị thương 2 người.


[clip] Khoảnh khắc kinh hoàng được camera hành trình của xe đi đường ghi lại 

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cần Thơ điều chỉnh, ban hành lại quy chế họp báo gây tranh cãi

Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ sẽ tham mưu UBND thành phố tiếp tục điều chỉnh một số nội dung trong quy chế họp báo và ban hành lại cho phù hợp.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm