| Hotline: 0983.970.780

Tái xuất ổ dịch cúm H1N1 ở trường học

Thứ Tư 20/01/2010 , 18:57 (GMT+7)

Từ ngày 12/1 đến 20/1, tại trường tiểu học Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng đã có 72 học sinh có hội chứng cúm.

Sau một thời gian im ắng, cúm H1N1 có xu hướng quay trở lại các trường học

Từ ngày 12/1 đến 20/1, tại trường tiểu học Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng đã có 72 học sinh có hội chứng cúm. Trong 16 mẫu xét nghiệm thì có 10 ca dương tính H1N1.

Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế) cho biết, 72 học sinh này rải rác ở 10 trong tổng số 13 lớp của trường. Gần đây, số em có biểu hiện cúm đã giảm và đa phần đều là ca nhẹ.

Như vậy, kể từ thời điểm đỉnh dịch vào tháng 8, 9, hơn 3 tháng sau mới có thêm một ổ dịch cúm trong trường học. "Điều đó cho thấy, dịch cúm H1N1 rất khó dự đoán trong thời gian tới, diễn biến khó lường. Vì thế, chúng ta phải chủ động giám sát, để có biện pháp kịp thời", tiến sĩ Hiển nói.

Số liệu giám cúm tại 15 điểm trên toàn quốc (từ ngày 4 đến ngày 10/1) cũng cho thấy cúm H1N1 vẫn lưu hành trong cộng đồng nhưng ít hơn so với những tuần cao điểm trước đó. Cứ 100 người đến xét nghiệm, sàng lọc cúm thì chỉ có 5 người dương tính với cúm H1N1.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 1/2010, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca tử vong nữa vì cúm H1N1. Trong đó có một thanh niên, 39 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định, có tiền sử bệnh về máu, sau 10 ngày điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương không đỡ, được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, sau 2 ngày thì tử vong. Hai ca tử vong còn lại là một bé gái 2 tuổi ở Thái Bình và bé gái 8 tuổi ở Lạng Sơn.

Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 56 ca tử vong vì H1N1, tại 24 tỉnh, thành trên cả nước. Tại châu Á, một số nước ghi nhận số ca tử vong lớn như: Ấn Độ hơn 1.100, Trung Quốc gần 720 ca, Australia là gần 200...

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.