| Hotline: 0983.970.780

Taliban đánh bom làm gần 300 người Afghanistan thương vong

Thứ Hai 29/01/2018 , 08:42 (GMT+7)

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi hôm qua xác nhận, đã có ít nhất 100 người chết và 191 người bị thương trong vụ đánh bom xe tại thủ đô Kabul chiều 27/1.

 

Theo BBC, những kẻ tấn công đã lái chiếc xe cứu thương vượt qua một trạm cảnh sát để vào trung tâm thủ đô với lý do đang chở bệnh nhân. Khi tới một trạm kiểm soát khác gần khu vực tập trung nhiều tòa nhà chính phủ và văn phòng làm việc của một số cơ quan chính phủ và ngoại giao thì kẻ đánh bom liều chết đã bị chặn lại do có nhiều dấu hiệu tình nghi. Ngay lập tức tên này đã cho xe phát nổ. Trong một dòng đăng tải sau đó trên Twitter, phiến quân Taliban đã thừa nhận gây ra vụ việc, chỉ cách đúng 1 tuần gây ra vụ tấn công tại khách sạn ở thủ đô Kabul làm 22 người thiệt mạng.

Theo RT, vụ tấn công mới nhất được cho là nhằm gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Ashraf Ghani và các đồng minh khi chính phủ luôn tin tưởng việc đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhằm đánh bật lực lượng này ra khỏi các khu vực trung tâm đang phát huy hiệu quả.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.