| Hotline: 0983.970.780

Tâm bão số 2 cách Hoàng Sa 380km về phía Đông

Thứ Ba 20/07/2010 , 08:45 (GMT+7)

Hồi 4 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão số 2 có tên quốc tế là Chan-Thu (tên do Campuchia đề cử chỉ một loại hoa quý của nước này) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông.

Đường đi của cơn bão
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão số 2 có tên quốc tế là Chan-Thu (tên do Campuchia đề cử chỉ một loại hoa quý của nước này) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62-74kmgiờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Ngày và đêm 20/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.