Đã có thời WAGs (wife and girl friend – vợ và bạn gái) trở thành một thương hiệu... |
Đã có thời WAGs (wife and girl friend – vợ và bạn gái) trở thành một thương hiệu của đội tuyển Anh. Tại World Cup 2006, thành phố nơi “Tam Sư” đóng quân - Baden, Đức – náo loạn vì dàn chân dài tới từ xứ sương mù tiêu tiền như rác và gây ồn ào ở bất cứ nơi nào đi qua. Họ thoải mái hẹn hò với bạn trai, do được HLV Sven-Goran Eriksson cho phép, và chẳng kiêng dè bất cứ ống kính soi mói nào.
Dàn WAGs của tuyển Anh năm đó toàn nhân vật nổi tiếng. Dẫn đầu là Victoria, phu nhân của đội trưởng David Beckham, cựu thành viên ban nhạc Spice Girls và hiện làm chủ của nhiều thương hiệu thời trang đình đám. Nổi bật không kém là Cheryl, bạn gái Ashley Cole. Cựu ca sĩ của ban nhạc Girls Aloud được mệnh danh là “họa mi nước Anh”. Ngoài ra còn có người mẫu Abbey Clancy, bạn gái Peter Crouch, gương mặt nổi bật của nhiều tạp chí. Cũng không thể không kể đến Coleen Rooney và Alex Curran, bóng hồng của Wayne Rooney và Steven Gerrard.
Đội hình WAGs Anh chính là thể hiện của đội tuyển tại giải đấu lớn năm đó. Thầy trò Eriksson nằm trong top 3 ứng viên vô địch và được đánh giá rất cao trong nhiều giải đấu lớn xung quanh thời điểm đó. Điều đáng nói, tuyển Anh không giữ được vị thế và ngày càng đi xuống. World Cup 2010, họ bị loại ở vòng 1/8, còn giải đấu trên đất Brazil, họ rời giải ngay vòng bảng. Đi cùng với phong độ của bạn trai, dàn WAGs Anh cùng ngày càng kém sắc. Tới World Cup 2018, gần như không còn một gương mặt đáng chú ý nào. Ruby Mae là người nổi bật nhất, nhưng gần như rất ít người biết, đó là bạn gái của Dele Alli.
Tuyển Anh hiện tại ít được chú ý hơn thế hệ đàn anh cách đây một thập niên, và hội bạn gái của họ cũng vậy. Người ta từng nói vui rằng, Gareth Southgate có cấm cửa hội WAGs hay không cũng chẳng quan trọng, vì họ không nổi đình nổi đám như hồi World Cup 2006. Việc ông thầy 47 tuổi cho học trò xả trại có khi còn mang tới điều tốt, bởi ít nhất, nó giúp cho tâm lý thi đấu của cầu thủ sẽ ổn định.
Mỗi nền bóng đá có một đặc trưng riêng. Với cầu thủ Anh, họ vốn quen với sự ồn ào từ từ khi còn là cầu thủ trẻ. Vì thế, có thêm chút hương vị WAGs, biết đâu họ còn chơi hay hơn./.