| Hotline: 0983.970.780

Tạm đình chỉ công tác giáo viên sử dụng ma túy

Thứ Hai 24/12/2018 , 19:24 (GMT+7)

BGH nhà trường vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với bà Trần Thị Thúy Hằng (SN 1982), giáo viên chủ nhiệm lớp 1B của trường này vì bị bắt quả tang tham gia “tiệc” ma túy...

17-13-35_nh_dinh_chi_1
Quyết định đình chỉ công tác giáo viên Trần Thị Thúy Hằng

Ngày 24/12, ông Lê Ánh Dương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hương Trà (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, BGH nhà trường vừa ra quyết định đình chỉ công tác đối với bà Trần Thị Thúy Hằng (SN 1982), giáo viên chủ nhiệm lớp 1B của trường này vì bị bắt quả tang tham gia “tiệc” ma túy vào tối ngày 21/12 tại quán karaoke Dubai, ở thị trấn Hương Khê.

“Sau khi nhận được thông tin qua báo chí, mặc dù là ngày nghỉ nhưng tôi đã bàn bạc với BGH nhà trường để bố trí giáo viên thay thế. Sáng nay (24/12), chúng tôi tổ chức họp Hội đồng nhà trường và quyết định đình chỉ công tác thời hạn 30 ngày đối với cô Hằng”, ông Dương nói. Đồng thời, nhấn mạnh, việc bố trí một giáo viên khác vào chủ nhiệm lớp 1B là hoàn toàn phù hợp và không làm xáo trộn hay ảnh hưởng gì đến việc học tập của các em học sinh hay công việc chuyên môn của trường.

Trước đó, ngày 22/12, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phúc Trach cũng đã ký quyết định số 14/QĐ-MNPT đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1982), viên chức Kế toán của trường vì lý do “sử dụng chất ma túy, hiện đang bị công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra”. Khoảng 23h ngày 21/12, tại quán karaoke Du Bai công an huyện Hương Khê bắt giữ 13 đối tượng (gồm 7 nữ, 6 nam) đang tổ chức sinh nhật có sử dụng ma túy. Hiện các đối tượng này đang bị tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.