| Hotline: 0983.970.780

Tạm giữ nhóm thanh niên đào trộm 52 cây gỗ quý

Thứ Năm 25/07/2019 , 17:49 (GMT+7)

Do lười lao động, lại muốn có tiền tiêu, nhóm thanh niên nhiều lần rủ nhau đào trộm cây gỗ quí của nhà nước mang bán lấy tiền chia nhau xài.

Ngày 25/7, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã ra quyết định quản thúc, cấm 4 đối tượng rời khỏi địa phương do liên quan đến vụ trộm hàng chục cây gỗ quí của địa phương trồng trên đất công cộng.
 
Trước đó, vào ngày 18/7 Công an huyện Bù Đốp nhận được tin báo của đội công trình đô thị huyện Bù Đốp về việc 52 cây gõ quí thuộc nhóm ghỗ 1A, gồm 32 cây gỗ cẩm lai, 20 cây gỗ đỏ cao từ 0,3 đến 3,5 m; đường kính từ 12 đến 17cm tại khu vực khu dân cư -  bến xe huyện (Kp.Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình), tổng trị giá hơn 230 triệu đồng, đã bị kẻ gian đào trộm.
 
 Cơ quan chức năng đang kiểm kê, đánh dấu toàn bộ số cây xanh bị mất trộm.
 
Vào cuộc điều tra, xác minh, Công an huyện Bù Đốp xác định, 3 đối tượng Huỳnh Thanh Phước (SN 1992), Ngô Tùng Lâm (SN 2004, cả 2 cùng ngụ xã Thiện Hưng) và Nguyễn Thanh Phước (SN 2005, ngụ xã Thanh Hòa) đã đào trộm số cây trên, sau đó bán lại cho anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1992, ngụ ấp 4, xã Thiện Hưng, Bù Đốp). Ngay sau đó, các đối tượng được mời đến cơ quan công an để làm rõ.
 
Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi, đồng thời khai thêm, đã thực hiện nhiều lần từ tháng 5 đến nay. Các đối tượng nói trên hiện đang bị quản thúc, cấm đi hỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra mở rộng. 
 
Về tang vật vụ trộm, hiện Công an huyện Bù Đốp đang tiến hành kiểm kê, đánh dấu toàn bộ số cây xanh tại nhà anh Nguyễn Văn Vũ và thu hồi, bàn giao lại cho đơn vị quản lý là đội công trình đô thị huyện.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.