| Hotline: 0983.970.780

Tạm giữ Phó Giám đốc trung tâm kinh doanh thẻ ATM của SaiGon Bank

Thứ Tư 10/06/2015 , 10:21 (GMT+7)

Ông Minh bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng SaiGon Bank.

Thông tin từ Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Văn Minh (sinh năm 1979, trú quận 4), Phó Giám trung tâm kinh doanh thẻ ATM của ngân hàng Sài Gòn Công Thương (SaiGon Bank), bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng này.

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Vũ Long (sinh năm 1970, trú quận 10), Phó Tổng giám đốc ngân hàng SaiGon Bank đến Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 trình báo về việc thất thoát số tiền cực lớn tại trung tâm kinh doanh thẻ ATM của ngân hàng này.

Cụ thể, quá trình kiểm tra quỹ ATM của trung tâm kinh doanh thẻ ATM mới đây đã phát hiện sai lệch, thất thoát số tiền 19,6 tỷ đồng. Nghi vấn có hiện tượng nhân viên hoặc lãnh đạo trung tâm chiếm đoạt nên ông Long trình báo công an. Công an phường tiếp nhận thông tin trình báo ban đầu rồi chuyển cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận để điều tra.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã mời một số nhân viên, lãnh đạo trung tâm kinh doanh thẻ ATM của ngân hàng SaiGon Bank lên làm việc, trong đó có ông Phạm Văn Minh, Phó giám đốc trung tâm. Qua đấu tranh, bước đầu ông Minh thừa nhận đã chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Theo đó, ông Minh khai báo, từ năm 2006 đến tháng 8/2013 lợi dụng công việc, chức vụ được giao để làm sai lệch hồ sơ, số liệu trong sổ sách, nhằm chiếm đoạt số tiền khoảng 7 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Vietnam+

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.