| Hotline: 0983.970.780

'Tam nông' là lĩnh vực cung cấp đề tài vô tận cho báo chí

Thứ Năm 25/04/2019 , 17:54 (GMT+7)

Phát biểu tại buổi làm việc với Báo Nông nghiệp Việt Nam chiều 25/4, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn nhấn mạnh, quy hoạch báo chí Thủ tướng Chính phủ ban hành mới đây là điều kiện rất thuận lợi để nền báo chí cách mạng nói chung và Báo Nông nghiệp việt Nam nói riêng nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn làm việc với Báo Nông nghiệp Việt Nam

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn chia sẻ, trong bối cảnh hội nhập và thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, xu hướng phát triển báo chí không còn cách nào khác buộc phải vận hành theo hướng đa phương tiện, nên ngoài báo giấy truyền thống, cần đẩy mạnh các lĩnh vực báo điện tử, truyền hình, phát thanh. Và Thứ trưởng đánh giá cao sự thay đổi, chuyển biến tích cực của Báo Nông nghiệp Việt Nam thời gian gần đây theo hướng đa phương tiện này.

Đặc biệt, Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao việc Báo Nông nghiệp Việt Nam bám sát, truyền thông kịp thời, đầy đủ, các vấn đề thời sự trọng tâm của Bộ NN-PTNT thời gian vừa qua, như: Chiến dịch truyền thông không quay lưng với thịt lợn khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi; Loạt bài truyền thông về ngành thủy sản và khắc phục thẻ vàng EU; Truyền thông tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, và đặc biệt thành công trong việc tuyên truyền lĩnh vực xuất khẩu gỗ và lâm sản, dán tem truy xuất nguồn gốc dưa hấu xuất khẩu Trung Quốc…

 
Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn đề nghị Báo Nông nghiệp Việt Nam thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về về tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tập trung truyền thông mạnh các giải pháp điều hành, chỉ đạo, cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản. Bên cạnh đó là thông tin có chiều sâu việc ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào tái cơ cấu ngành nhằm tạo giá trị tối đa cho nông sản Việt. Một lĩnh vực khác cũng vô cùng quan trọng đó phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Hiện nay lĩnh vực 'Tam nông' vẫn là then chốt, trụ cột của nền kinh tế đất nước. Báo Nông nghiệp Việt Nam cần phải ý thức được nhiệm vụ của mình khi tờ báo được phục vụ đúng lĩnh vực quan trọng hàng đầu của đất nước. Theo tôi, chỉ cần tập trung truyền thông tốt, đa chiều, cả việc làm tốt và những việc chưa làm được về lĩnh vực Tam nông, đề tài với Báo Nông nghiệp việt Nam gần như là vô tận”, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn chia sẻ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng cùng các đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch cho biết, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục bám sát các lĩnh vực trọng tâm của Bộ, điển hình là các tuyến bài về không quay lưng với thịt lợn, xuất khẩu lâm sản, thủy sản được Bộ và dư luận ghi nhận đánh giá cao thời gian qua.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ thêm, hiện Báo Nông nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp Báo điện tử theo hướng truyền thông đa phương tiện nhằm đáp ứng kịp thời, tốt nhất, chuẩn nhất xu hướng của báo chí hiện đại cũng như yêu cầu về thông tin tuyên truyền của Bộ NN-PTNT.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Mạnh Thường

Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Mạnh Thường vì những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm